Chile kết án 2 đối tượng tra tấn tướng quân đội dưới thời Pinochet

Chile tuyên án 5 năm tù giam với 2 đối tượng tra tấn dã man cố Thống tướng không quân Alberto Bachelet dưới thời chế độ độc tài Pinochet.
Chile kết án 2 đối tượng tra tấn tướng quân đội dưới thời Pinochet ảnh 1Độc tài Augusto Pinochet. (Nguồn: AP)

Ngày 21/11, một thẩm phán Chile đã tuyên án tổng cộng 5 năm tù giam đối với hai cựu quân nhân nước này với tội danh thực hiện những biện pháp tra tấn dã man đối với cố Thống tướng không quân Alberto Bachelet dưới thời chế độ độc tài Augusto Pinochet.

Phán quyết của Thẩm phán Mario Carroza nêu rõ hai cựu đại tá quân đội là Edgar Cevallos Jones (83 tuổi) và Ramon Caceres Jorqueda (80 tuổi) bị tuyên phạt lần lượt 2 và 3 năm tù giam vì tội đã đánh đập và tra tấn bằng ghế điện cố Thống tướng Bachelet khi ông đứng lên phản đối độc tài Pinochet.

Theo phán quyết, chính những cực hình trên là nguyên nhân khiến ông Bachelet lên cơn đau tim và tử vong vào năm 1974 do không chịu nổi những đòn tra tấn.

Việc làm rõ nguyên nhân cái chết của Tướng Bachelet nằm trong số những cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2011 liên quan đến 1.000 vụ sát hại dưới chế độ độc tài Pinochet. Chính phủ Chile đã ngay lập tức hoan nghênh phán quyết của Thẩm phán Carroza, nhấn mạnh đây là một bước đi cần thiết nhằm mang lại công lý cho người dân nước này.

Thống tướng Bachelet là cha của nữ Tổng thống đương nhiệm Michelle Bachele và từng phục vụ dưới thời cố Tổng thống Salvador Allende.

Sau cuộc đảo chính ngày 11/9/1973 theo lệnh của Tướng Pinochet và lật đổ chính quyền của Tổng thống Allende, ông Bachelet cùng với các quan chức phản đối Pinochet đã bị bắt giam và phải hứng chịu vô số màn tra tấn dã man.

Một năm sau khi cha qua đời vào ngày 12/3/1974, bà Michelle Bachelet và mẹ cũng bị cảnh sát chìm của chính quyền Pinochet đưa đến trại tập trung Villa Grimaldi ở thủ đô Santiago và bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn.

Vụ đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Allende do Tướng Pinochet cầm đầu hồi năm 1973 đã đánh dấu sự ra đời của một chế độ độc tài bị lên án trong lịch sử đất nước Nam Mỹ này. Sau khi lên nắm quyền, Pinochet đã bãi bỏ hiến pháp, giải tán quốc hội và bắt tay vào chiến dịch thanh trừng phe đối lập cánh tả.

Một báo cáo chính thức cho biết trong 17 năm cầm quyền của Tướng Pinochet (1973-1990), ước tính có hơn 3.200 người đã bị giết hại, khoảng 37.000 người bị tra tấn dã man trong các chiến dịch đàn áp của chính quyền.

Pinochet bị cáo buộc phạm hàng chục tội ác vi phạm nhân quyền và bị quản thúc tại gia nhưng không bao giờ phải ra tòa vì lý do sức khoẻ. Pinochet đã qua đời năm 2006 ở tuổi 91./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục