Chile quyết định hạ mức báo động đối với núi lửa Calbuco

Ngày 20/5, Chile đã hạ mức báo động đối với núi lửa Calbuco từ cấp báo động đỏ sang báo động cam sau 28 ngày Calbuco “thức giấc,” giảm phạm vi bán kính cấm lưu hành từ 20km xuống còn 10km.
Chile quyết định hạ mức báo động đối với núi lửa Calbuco ảnh 1Núi lửa Calbuco vẫn trong trạng thái bất ổn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, Chile đã hạ mức báo động đối với núi lửa Calbuco từ cấp báo động đỏ sang báo động cam sau 28 ngày Calbuco “thức giấc” đồng thời giảm phạm vi bán kính cấm lưu hành từ 20 km xuống còn 10 km.

Cơ quan Địa chất và Khoáng sản quốc gia Chile đã đưa ra quyết định này sau khi cường độ hoạt động của Calbulco giảm.

Khi mới hoạt động, Calbuco phun dung nham ở hai miệng hố trong số 8 miệng hố. Miệng hố chính giờ lớn hơn so với ban đầu, trong khi các miệng hố còn lại nhỏ hơn.

Đợt phun trào dung nham lần này cũng làm thay đổi dòng chảy các con sông ở khu vực và để lại một lượng lớn tro bụi, cát và sỏi. Thị trấn du lịch Ensenada bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Hơn 1.500 người dân phải đi sơ tán, trong khi nhiều nhà cửa và trung tâm du lịch bị phá hủy do tro bụi. Hiện các nhà chức trách địa phương tập trung theo dõi khả năng xảy ra mưa với lo ngại nước mưa sẽ làm lở đất từ núi lửa.

Kể từ khi hoạt động hôm 22/4, Calbuco đã 3 lần phun dung nham. Trong đợt phun trào mạnh nhất, nó đã phun tới 210 triệu m3 dung nham với cột khói bụi hình nấm cao tới 17 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục