Chile xác nhận 33 trường hợp tử vong vì cúm H1N1

Ngày 10/7, Bộ Y tế Chile chính thức xác nhận từ đầu năm tới nay, tại nước này đã có 33 trường hợp tử vong vì nhiễm virus cúm A/H1N1.
Ngày 10/7, Bộ Y tế Chile chính thức xác nhận từ đầu năm tới nay nước này đã có 33 trường hợp tử vong vì nhiễm virus cúm A/H1N1.

Trong số này có 12 trường hợp mới chỉ xảy ra vài tuần gần đây sau đợt bùng phát dịch ở tỉnh Tarapaca ở miền Bắc.

Cũng theo bộ trên, hiện nay ở nước này chỉ còn 3 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 và đang được chăm sóc tích cực ở bệnh viện thị trấn Iquique.

Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich cũng xác nhận dịch bệnh đã được kiểm soát và không xuất hiện thêm các ca bệnh nghiêm trọng mới. Số ca nhập viện do cúm đã giảm 25% so với trước.

[Chile: 11 người chết do dịch cúm H1N1 bùng phát]


Dịch cúm A/H1N1 bùng phát ở miền Bắc Chile cùng thời điểm xuất hiện các loại dịch cúm theo mùa hàng năm, gây quan ngại lớn trong giới chức nước này về nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, hoặc các virus có thể tương tác với nhau để tạo thành chủng virus mới nguy hiểm hơn.

Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các cơ quan y tế Chile đã triển khai chiến dịch tiêm vắcxin trên quy mô lớn, nhất là ở khu vực sa mạc miền Bắc Chile, nơi có số ca nhiễm cao hơn nhiều so với bình quân cả nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục