Chile xem xét xây đường hầm qua núi nối với biên giới Argentina

Ngày 14/8, Thượng viện Chile đã thông qua 3 dự án xây dựng hệ thống đường hầm xuyên qua núi nối với biên giới Argentina nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa.
Chile xem xét xây đường hầm qua núi nối với biên giới Argentina ảnh 1(Nguồn: tradenews.la)

Ngày 14/8, Thượng viện Chile đã thông qua 3 dự án xây dựng hệ thống đường hầm xuyên qua núi nối với biên giới Argentina nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các nghị s​ỹ Chile đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai 3 dự án đường sắt nói trên nhằm tăng cường hội nhập với quốc gia láng giềng.

Dự án thứ nhất bao gồm xây dựng một hệ thống đường dài 204km, trong đó đường hầm trong núi dài 52km, sẽ nối tỉnh Los Andes của Chile với tỉnh Mendoza của Argentina ở miền Trung. Các chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ thuật và xem xét tính khả thi của dự án.

Dự án thứ hai bao gồm việc xây dựng một đường hầm khác ở độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển, phục vụ giao thương hàng hóa giữa các nước thành viên Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) với Chile và châu Á.

Trong dự án thứ ba, Chile dự kiến sẽ xây dựng một đường hầm nối giữa biên giới hai nước ở phía Bắc dài gần 14km ở độ cao hơn 3.600m so với mặt nước biển.

Chính phủ Chile sẽ phối hợp với nước láng giềng Argentina để triển khai các dự án hạ tầng quan trọng nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục