Chim nước trú ngụ ở Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát

Hơn một tuần lễ nay, hàng chục nghìn con chim nước đã bay về trú ngụ, kiếm ăn ở Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.
Hơn một tuần lễ nay, từng đàn chim nước gồm cò trắng, cò nhạn, le le, cồng cộc, gà nước... từ phía Campuchia và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã bay về trú ngụ, kiếm ăn ở Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (huyện Tân Biên, Tây Ninh).

Trong số hàng chục nghìn con chim nước đang trú ngụ các bàu, trảng tại đây, có trên 200 con cò nhạn (cò ốc) - loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, do năm nay mưa nhiều, lượng nước tại các bàu, trảng trong khu vực Vườn Quốc gia lên cao, từ đó lượng thức ăn cho các loài chim cũng phong phú, dồi dào. Thêm vào đó, nạn săn bắt thú rừng đã bị hạn chế nên nhiều loại động vật, chim rừng về trú ngụ, tìm thức ăn tại đây.

Hiện Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, hạn chế người và phương tiện giao thông vào rừng, nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho các loài chim bay về trú ngụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục