Chìm phà tại Philippines, hơn 20 người bị mất tích

Ít nhất 1 người đã chết và hơn 20 người khác mất tích sau khi một chiếc phà chở gần 60 người bị lật ở gần đảo Burias, Philippines.
Giới chức Philippines cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 20 người mất tích sau khi một chiếc phà chở gần 60 người bị lật vào sáng 14/6 ở cách đảo Burias, miền Trung nước này, khoảng 2km.

Các cơ quan chức năng Philippines đã nhanh chóng triển khai máy bay hải quân và các tàu đến hiện trường để tiến hành công tác cứu nạn.

Khi xảy ra tai nạn, trên phà có 35 hành khách và 24 nhân viên. Tính đến nay, đã có 34 người được cứu sống.

Hiện chưa rõ nguyên nhân lật phà, song thuyền trưởng cho rằng chiếc phà có thể bị mất cân bằng khi chuyên chở hai chiếc xe buýt và một chiếc xe tải.

Giới chức địa phương cũng loại trừ khả năng chiếc phà chở quá tải và cho biết chiếc phà có hành trình dài khoảng hơn 300km, nối hai tỉnh Albay và Masbate, Đông Nam Philippines, trong khoảng 4 giờ.

Phà là phương tiện vận chuyển đường thủy rất phổ biến ở đất nước có tới hơn 7.100 hòn đảo này, song tai nạn liên quan đến phà cũng xảy ra thường xuyên do thiếu các tiêu chuẩn an toàn và chở quá tải.

Vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất thế giới xảy ra gần thủ đô Manila vào năm 1987, khi một chiếc phà đâm vào xà lan chở dầu nhỏ, làm hơn 4.000 người thiệt mạng.

Năm 2008, một chiếc phà cũng đã bị lật trong trận bão ngoài khơi đảo Sibuyan, miền Trung nước này, cũng đã cướp đi sinh mạng của 800 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục