Chìm thuyền, ba người trong gia đình tử nạn

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết một vụ tai nạn chìm thuyền thương tâm đã xảy ra tại đập Khe Trồi làm 3 người trong cùng một gia đình tử nạn.

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết một vụ tai nạn chìm thuyền thương tâm đã xảy ra tại đập Khe Trồi làm 3 người trong cùng một gia đình tử nạn.

Ba nạn nhân này là Hoàng Văn Thọ, 40 tuổi và vợ chồng anh Nguyễn Văn Vân, 35 tuổi và chị Nguyễn Thị Phương, 30 tuổi, đều ở xã Phúc Trạch. Sáng 13/4, thi thể các nạn nhân đã được vớt lên.

Các nạn nhân này đều là người địa phương vào rừng nhặt củi. Khi quay trở về bằng thuyền thì bị lật thuyền do chở quá nặng. Một người đi cùng thoát được vào bờ kêu cứu, nhưng do đập Khe Trồi là khu vực xa dân cư nên khi có người ra ứng cứu thì ba người đã chết chìm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng vớt thi thể các nạn nhân và cùng gia đình làm lễ mai táng. Trước mắt, chính quyền xã Phúc Trạch hỗ trợ 2 tạ gạo cho 2 gia đình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục