Chinachem Group trao tặng 3,8 triệu HKD để góp phần điều trị bệnh chấn thương cột sống ở Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Hy vọng mới sẽ sớm được trao cho những người Hồng Kông bị chấn thương cột sống hoặc các vấn đề liên quan đến khả năng vận động, sau khi Urban Climb 300M +, một chuyến leo từ thiện lên đỉnh Tòa tháp Nina (Nina Tower) được […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Hy vọng mới sẽ sớm được trao cho những người Hồng Kông bị chấn thương cột sống hoặc các vấn đề liên quan đến khả năng vận động, sau khi Urban Climb 300M +, một chuyến leo từ thiện lên đỉnh Tòa tháp Nina (Nina Tower) được thực hiện thành công vào tháng 1 vừa qua. Urban Climb 300M + được Ignite Community Services (Dịch vụ Cộng đồng Ignite) tổ chức và được hỗ trợ hoàn toàn bởi Chinachem Group, đã gây quỹ được tổng cộng hơn 7,7 triệu dollar Hồng Kông cho Chương trình “Get up and Walk”) tạm dịch: “Đứng dậy và bước đi”) do Khoa Chỉnh hình và Chấn thương của Đại học Hồng Kông (HKU) điều hành.

Tổng số tiền thu được bao gồm hơn 3,8 triệu dollar Hồng Kông quyên góp từ công chúng và các nhà tài trợ doanh nghiệp và một khoản quyên góp tương xứng với mức này được cam kết bởi Chinachem Group, chủ sở hữu tòa tháp. Kỳ tích đáng chú ý tại tòa nhà chọc trời Tsuen Wan cao 320 mét được thực hiện bởi nhà leo núi bại liệt Lai Chi-wa, người đã trở thành nhà leo núi xe lăn đầu tiên leo lên một tòa nhà chọc trời.

Tham dự lễ trao tiền tài trợ có ông Donald Choi, CEO của Chinachem Group (trong ảnh thứ 3 từ phải sang); Giáo sư Norman C Tien, Phó chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng HKU (thứ 4 từ trái sang); Giáo sư Kenneth MC Cheung, Trưởng khoa Chỉnh hình và Chấn thương, thuộc HKU (thứ 2 từ trái sang); Tiến sĩ Paul Aarne Koljonen (thứ nhất bên trái) cùng hai đồng sáng lập của Dịch vụ Cộng đồng Ignite, anh Lai Chi-Wai (thứ hai bên phải sang) và chị Stella Chiu (thứ nhất bên phải).

Vào ngày 18/3 vừa qua, ông Donald Choi, Giám đốc điều hành (CEO) của Chinachem Group đã trao tặng các khoản quyên góp tương ứng của Tập đoàn trị giá 3,8 triệu dollar Hồng Kông cho Đại học Hồng Kông, Tại buổi lễ, Donald Choi đã nói lời cảm ơn đến các đối tác kinh doanh đã đóng góp và nhiều bên khác nhau liên quan đến việc hỗ trợ cho leo núi, bao gồm Phòng Dịch vụ cứu hỏa, các chuyên gia tư vấn, các nhân viên tại Tòa tháp Nina, các tình nguyện viên và đặc biệt là anh Lai Chi-Wai, người đồng sáng lập Dịch vụ Cộng đồng Ignite và là người thực hiện cuộc leo đầy mạo hiểm này.

Số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc tiên phong của Khoa Chỉnh hình và Chấn thương thuộc HKU trong việc phát triển bộ xương ngoài có thể giúp người bị liệt có thể lấy lại khả năng vận động, cũng như các dịch vụ lâm sàng và công việc nghiên cứu khác để hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị chấn thương cột sống.

Ông Donald Choi phát biểu: “Tập đoàn Chinachem cam kết mạnh mẽ trong việc chăm sóc cộng đồng và đặc biệt là giải quyết nhu cầu của các nhóm thiểu số và thúc đẩy sự hòa nhập. Thành tích của anh Lai Chi-Wai khi leo lên Tòa tháp Nina bằng xe lăn thực sự là một kỳ tích đầy cảm hứng, mà chúng tôi tin tưởng sẽ khích lệ tất cả người dân Hồng Kông giữ vững tinh thần bền bỉ và không bao giờ đánh mất niềm tin giữa những thời điểm đầy thử thách hiện nay. Chúng tôi hy vọng, số tiền quyên góp này có thể giúp nhiều người bị chấn thương cột sống có được sự hỗ trợ để phần nào thay đổi cuộc sống của họ”.

Giáo sư Norman C Tien, Phó chủ tịch kiêm Phó hiệu trưởng của Đại học Hồng Kông đã tiếp nhận khoản tiền tài trợ do Chinachem Group trao tặng. Giáo sư Norman C Tien phát biểu: “Đại học Hồng Kông rất biết ơn Dịch vụ Cộng đồng Ignite và anh Lai Chi Wai đã rất tích cực hợp tác với chúng tôi trong sáng kiến gây quỹ này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tập đoàn Chinachem và các thành viên của công chúng đã ủng hộ Chiến dịch ‘Đứng dậy và bước đi’. Khoa Chỉnh hình và Chấn thương của HKU sẽ có thêm nguồn lực để giúp bệnh nhân đối phó với hậu quả của chấn thương cột sống và thực hiện các bước để góp phần làm thay đổi tương lai của họ”.

Giáo sư Kenneth MC Cheung, Trưởng khoa Chỉnh hình và Chấn thương, thuộc Đại học Hồng Kông đã có bài thuyết trình về dự án tại buổi lễ, nơi anh Lai Chi Wai đưa ra minh chứng sống động nhất có thể về những gì quyên góp có thể đạt được bằng cách rời khỏi chiếc xe lăn của anh ấy và đi lại bằng chính đôi chân của mình với sự trợ giúp của bộ xương ngoài (exoskeleton).

Urban Climb 300M +, một chuyến leo từ thiện lên đỉnh Tòa tháp Nina được thực hiện vào ngày 16/1 vừa qua đã được khởi xướng bởi Dịch vụ Cộng đồng Ignite, một tổ chức phi lợi nhuận, với tư cách là đơn vị tổ chức và gây quỹ, với Chinachem Group là đối tác chính. Chuyến leo Tòa tháp Nina kéo dài 10 giờ trong điều kiện gió mạnh là một thành tích phi thường của anh Lai Chi Wai, với quyết tâm kiên định và chỉ dùng sức mạnh của cánh tay và thân trên để kéo mình lên trên chiếc xe lăn của mình. Đạt được độ cao hơn 250m, anh đã khuyến khích những người ủng hộ và người dân Hồng Kông “Hãy sống trong giấc mơ của bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc!”.

Phụ lục 1:

Danh sách Các nhà tài trợ (đối tác kinh doanh của Chinachem Group) cho chương trình “Đứng dậy và bước đi”

1.       Centaline

2.       Hien Lee Engineering Co Ltd.

3.       Chevalier Group

4.       CR Construction Co., Ltd.

5.       DCB Company Ltd.

6.       Goldman Sachs

7.       Huns Engineering Co. Ltd.

8.       Midland Holdings  Ltd.

9.       Pretterior Works & Consultants Co., Ltd.

10.    Sheen King Curtain Wall Eng. Ltd.

11.    Sunley Engineering & Construction Co., Ltd.

12.    Willis Hong Kong Ltd

13.    Ying Wah Construction Group Limited

14.    Arnlee Engineering Ltd.

15.    Artwell Printing Factory (HK) Ltd.

16.    Century 21 Group Limited

17.    Colliers International

18.    Cushman & Wakefield (HK) Limited

19.    Deacons

20.    Eight Partnership

21.    ENM Holdings Ltd.

22.    Gammon Construction Limited

23.    Green and Cycle Lighting Ltd.

24.    GYU Limited

25.    Howden Insurance Brokers (HK) Limited

26.    Knight Frank

27.    Miele (Hong Kong) Limited

28.    Ogilvy

29.    Paul Y. Engineering Group

30.    Savills (Hong Kong) Limited

31.    Sino Group

32.    Sonik Interiors Ltd.

33.    Sundart Timber Products Co. Ltd.

34.    Toplis and Harding (Hong Kong) Ltd.

35.    UBS AG

36.    Uni-China Management Limited

37.    Winnie Leung & Co.

38.    Yue Yi Laundry (Hong Kong) Limited

Thông tin về Chinachem Group

Kể từ năm 1960 đến nay, Chinachem Group là doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu tại Hồng Kông, với danh mục đầu tư bao gồm các tòa nhà dân cư, thương mại, bán lẻ và công nghiệp để bán và đầu tư, ngoài việc vận hành khách sạn và dịch vụ quản lý bất động sản. Tập đoàn tích cực tìm cách đóng góp tích cực cho xã hội thông qua việc hướng tới 3 mục tiêu chính là mang lại lợi ích cho Con người, mang lại sự Thịnh vượng cho cộng đồng và bảo tồn Trái đất.

Tin cùng chuyên mục