Chinatown ở Singapore rực rỡ và lung linh trong lễ hội đèn lồng

Như đã thành thông lệ, trục đường chính tại khu vực Chinatown ở Singapore năm nay lại một lần nữa trở nên sống động từ tối 31/1 với lễ hội thắp sáng đèn lồng nhân dịp Tết Nguyên đán.
Chinatown ở Singapore rực rỡ và lung linh trong lễ hội đèn lồng ảnh 1Khu vực Chinatown của Singapore rực rỡ trong ánh đèn lồng từ ngày 31/1-19/3. (Ảnh: Lê Hải/Việt Hải)

Như đã thành thông lệ, trục đường chính tại khu vực Chinatown ở Singapore năm nay lại một lần nữa trở nên sống động từ tối 31/1 với lễ hội thắp sáng đèn lồng nhân dịp Tết Nguyên đán.

Bắt đầu từ tối 31/1 và kéo dài khoảng 3 tuần, các du khách đến với khu vực Chinatown ở Singapore sẽ được đắm mình trong ánh sáng đỏ và vàng đặc trưng của Tết nguyên đán từ rất nhiều đèn lớn được tạo hình hình con dê ở nhiều tư thế cũng như những đồng xu vàng nặng tới 5kg treo trên khắp các con phố.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Lily Neo - nghị sỹ khu vực bầu cử Tanjong Pagar cho biết nhân dịp Năm Mới, “có 338 đèn lớn hình dê và cũng là lần đầu tiên chúng tôi treo 1.500 đèn lồng hình xu vàng thắp sáng đường phố Chinatown.”

Điểm đáng chú ý là trong số 338 đèn hình dê, có 28 đèn được thiết kế có thể cử động được. Cũng theo bà Lily Neo, mỗi năm khu vực Chinatown thường đón khoảng hai triệu lượt khách trong thời gian ba tuần nhân dịp Năm mới.

Bên cạnh đó, với chủ đề “Tràn đầy niềm vui và thịnh vượng,” các hoạt động lễ hội tại Chinatown nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng nằm trong loạt sự kiện kỉ niệm 50 năm độc lập của Singapore kéo dài xuyên suốt năm 2015.

“Chúng tôi cũng có nhiều hoạt động khác để kỷ niệm 50 năm độc lập của Singapore để vinh danh thế hệ đi trước, như đưa 1.000 người đến Chinatown mỗi ngày kể từ tuần sau để họ được ngắm cảnh đèn rực rỡ cũng như thưởng thức nhiều món ăn đường phố ngon. Chúng tôi cũng sẽ tặng họ hồng bao như phong tục truyền thống,” nghị sĩ Lily Neo cho biết.

Dự kiến, một bữa tiệc chúc mừng Năm mới với 1.000 cụ già thuộc thế hệ trước cũng sẽ được tổ chức vào tối giao thừa.

Năm nay lễ hội đường phố ở Chinatown cũng sẽ có 440 quầy hàng bày bán nhiều mặt hàng đón Tết truyền thống và hiện đại cũng như đồ trang trí dịp Tết. Theo kế hoạch, hoạt động thắp sáng đường phố Chinatown sẽ kéo dài đến hết ngày 19/3 tới./.

 Nhân dịp năm mới, khu vực Chinatown ở Singapore được trang hoàng bởi 338 đèn lồng được tạo hình con dê trong nhiều tư thế. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Nhân dịp năm mới, khu vực Chinatown ở Singapore được trang hoàng bởi 338 đèn lồng được tạo hình con dê trong nhiều tư thế. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Đáng chú ý có 28 đèn hình dê được thiết kế để có thể cử động được phần đầu. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Đáng chú ý có 28 đèn hình dê được thiết kế để có thể cử động được phần đầu. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Năm nay số lượng đèn hình xu vàng treo ở Chinatown của Singapore nhiều kỷ lục, với 1.500 đèn. Mỗi đèn nặng 5kg. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Năm nay số lượng đèn hình xu vàng treo ở Chinatown của Singapore nhiều kỷ lục, với 1.500 đèn. Mỗi đèn nặng 5kg. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Lễ hội thắp sáng khu vực Chinatown sẽ kéo dài từ 31/1 đến 19/3. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
Lễ hội thắp sáng khu vực Chinatown sẽ kéo dài từ 31/1 đến 19/3. (Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
(Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
(Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
(Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
(Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
(Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)
(Ảnh: Lê Hải, Việt Hải)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục