Chính giới Afghanistan chủ trương cải thiện quan hệ với Pakistan

Chính giới Afghanistan coi quốc gia láng giềng Pakistan là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực kiến tạo hòa bình, thúc đẩy hòa giải dân tộc trong nước giữa chính phủ và lực lượng Taliban.
Chính giới Afghanistan chủ trương cải thiện quan hệ với Pakistan ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lạc quan song không kém phần thận trọng về triển vọng cải thiện quan hệ với Pakistan, chính giới Afghanistan coi quốc gia láng giềng này là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực kiến tạo hòa bình, thúc đẩy hòa giải dân tộc trong nước giữa chính phủ và lực lượng Taliban.

Phát biểu ngày 26/3 tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York (Mỹ), Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở thăm Mỹ bày tỏ tin tưởng Kabul và Islamabad đã bắt đầu tiến trình chuyển đổi nền tảng quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh hai nước đều đang nỗ lực xích lại gần nhau, đặt dấu chấm hết cho 13 năm thù địch và bày tỏ tin tưởng một mối quan hệ được cải thiện để loại bỏ sự hậu thuẫn lực lượng Taliban tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kabul vẫn hết sức thận trọng khi đánh giá triển vọng quan hệ với Islamabad.

Từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, Tổng thống Ghani chủ trương cải thiện quan hệ với Pakistan, coi đây là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chủ trương này đã vấp phải không ít sự phản đối từ chính giới trong nước, đặc biệt những người cho rằng Islamabad ngầm hậu thuẫn phiến quân Taliban. 

Tổng thống Ghani cho rằng sự ủng hộ của Pakistan có ý nghĩa sống còn đối với những nỗ lực thuyết phục phiến quân Hồi giáo ngồi vào bàn đàm phán.

Thực tế, tình hình an ninh tại Pakistan hiện nay cũng nhiều bất ổn khi nước này phải đối mặt với các vụ khủng bố, điển hình là vụ Taliban tấn công một trường học tại Peshawar, Pakistan hồi tháng 12 năm ngoái khiến 153 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.

Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới dài khoảng 2.500km, và tay súng phiến quân thường lợi dụng địa hình hiểm trở để vượt biên mỗi khi lực lượng an ninh mở các đợt truy quét phiến quân ở khu vực biên giới. Vì vậy hai nước đã quyết định phối hợp với nhau nếu mỗi bên bắt đầu chiến dịch truy quét nhằm ngăn chặn phiến quân chạy sang bên kia biên giới.

Quân đội Pakistan đang chiến đấu với lực lượng Taliban và các nhóm vũ trang khác tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan giáp Afghanistan, trong khi lực lượng an ninh Afghanistan cũng đang giao tranh với các phần tử Taliban ở thị trấn Dangam, thuộc tỉnh Kunar sát biên giới với Pakistan.

Hai nước đã quyết định thiết lập các trung tâm phối hợp dọc biên giới để chia sẻ thông tin tình báo cũng như ngăn chặn các hoạt động vượt biên của lực lượng Taliban và các phần tử vũ trang khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục