Chính giới Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc chạy đua tổng tuyển cử

Đảng Đồng hành vì người dân, liên minh đại diện tỷ lệ có sự tham gia của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, chiều 30/3 đã chính thức ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử.
Chính giới Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc chạy đua tổng tuyển cử ảnh 1Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: thediplomat)

Trong bối cảnh chỉ còn 16 ngày nữa là tới Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XXI vào ngày 15/4, chính giới Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc chạy đua tranh cử.

Đảng Đồng hành vì người dân, liên minh đại diện tỷ lệ có sự tham gia của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, chiều 30/3 đã chính thức ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử, gồm các đồng Chủ tịch Choi Bae-geun, Woo Hee-jong, và nghị sỹ 5 khóa Lee Jong-gul từ đảng Dân chủ đồng hành chuyển sang.

Đảng này dự kiến sẽ liên minh với đảng Dân chủ đồng hành, bắt đầu vận động tranh cử từ ngày 2/4 tới.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ đồng hành tiếp tục bác bỏ khả năng sáp nhập với đảng Dân chủ mở, vốn ra mắt với mục đích giành ghế nghị sỹ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.

[Hàn Quốc tạm dừng bầu cử quốc hội sớm ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ]

Đảng Đồng hành vì người dân đặt mục tiêu giành trên 20 ghế nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng trong Tổng tuyển cử lần này.

Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tương lai tiếp nhận thêm một số nghị sỹ đương nhiệm từ đảng Hợp nhất Tương lai, đạt 20 nghị sỹ, đủ điều kiện bầu Đại diện tại Quốc hội.

Trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban tối cao đảng tại Quốc hội ngày 30/3, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tương lai Won Yoo-chul đã tập trung quảng bá về đảng mình, trong đó nhấn mạnh đảng Hàn Quốc tương lai là "anh em" của đảng Hợp nhất Tương lai, đồng thời tin tưởng hai đảng này sẽ đem lại hy vọng mới cho Hàn Quốc.

Đảng Hàn Quốc tương lai sẽ ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử vào ngày 31/3, dự kiến ký kết thỏa thuận liên minh chính sách với đảng Hợp nhất Tương lai vào ngày 1/4.

Ngoài ra, chính giới Hàn Quốc đang khẩu chiến quyết liệt xoay quanh chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử đảng Hợp nhất Tương lai Kim Jong-in đề xuất lập ngân sách khẩn cấp quy mô 100.000 tỷ won (81,7 tỷ USD), trước mắt trích từ ngân sách năm nay, sau đó bù đắp bằng phát hành trái phiếu Chính phủ.

Ngược lại, đại diện đảng Dân chủ đồng hành Lee In-young cho rằng đây là một đề xuất vô trách nhiệm, đồng thời chất vấn ông Kim Jong-in về phương án huy động tài chính cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục