Chính phủ Afghanistan hối thúc phiến quân Taliban đàm phán trực tiếp

Chính phủ Afghanistan cho rằng sẽ chỉ có hòa bình thực sự khi phiến quân Taliban chấm dứt các hành vi bạo lực và tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền.
Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra tại một thành phố ở tỉnh Farah ngày 19/5/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra tại một thành phố ở tỉnh Farah ngày 19/5/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 8/9 ra tuyên bố khẳng định: "Hòa bình thực sự sẽ chỉ đến khi Taliban đồng ý với một lệnh ngừng bắn."

Chính phủ Afghanistan cho rằng sẽ chỉ có hòa bình thực sự khi phiến quân Taliban chấm dứt các hành vi bạo lực và tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc hòa đàm với những thủ lĩnh chủ chốt của Taliban tại Trại David, Maryland.

Tuyên bố cũng nêu rõ Chính phủ Afghanistan cam kết hợp tác cùng với Mỹ và các nước đồng minh nhằm đem lại “nền hòa bình lâu dài."

Theo kế hoạch, Afghanistan sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào 28/9 tới.

Tuyên bố của Văn phòng tổng thống khẳng định cuộc bỏ phiếu này sẽ diễn ra nhằm thành lập một chính phủ vững mạnh và hợp pháp, giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình “một cách sáng suốt."

[Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy đàm phán hòa bình với Taliban]

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi “ông chủ” Nhà Trắng thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã lên kế hoạch hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Afghanistan Ghani và đại diện Taliban ngày 8/9 tại Trại David, Maryland.

Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố “đã lập tức hủy cuộc họp và hoãn hòa đàm” sau khi Taliban nhận là thủ phạm vụ tấn công tại Kabul trong tuần khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 1 binh sỹ Mỹ.

Quyết định của ông Trump đã “phủ bóng đen” lên dự thảo thỏa thuận vừa được nhất trí giữa Mỹ và Taliban.

Theo dự thảo này, Mỹ có kế hoạch rút 5.000 binh sỹ và đóng cửa 5 căn cứ quân sự tại Afghanistan trong vòng 135 ngày.

Đổi lại, Taliban cam kết không cho phép các tổ chức khủng bố như mạng lưới quốc tế al-Qaeda hoặc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lợi dụng Afghanistan làm "bàn đạp" để tiến hành các vụ tấn công vào Mỹ và các nước đồng minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục