Chính phủ Afghanistan tiếp nhóm Hezb-e-Islami

Phát ngôn viên Tổng thống Afghanistan cho biết, Tổng thống đã tiếp phái đoàn của Hezb-e-Islami - nhóm chiến binh lớn thứ hai nước này.
Ngày 22/3, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, ông Waheed Omar cho biết, Tổng thống Karzai đã tiếp phái đoàn của Hezb-e-Islami - nhóm chiến binh lớn thứ hai ở nước này.

Người phát ngôn nhóm Hezb-e-Islami, ông Haroon Zarghon cho biết một số thành viên cao cấp của nhóm đã đến Kabul để thảo luận kế hoạch hòa bình gồm 15 điều với chính phủ, trong đó có điều khoản về thời gian biểu cho việc rút quân đội nước ngoài và việc thành lập chính quyền chuyển tiếp.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống xác nhận cuộc gặp đã diễn ra vài ngày và Tổng thống Karzai đang xem xét đề xuất hòa bình của nhóm này.

Nhóm Hezb-e-Islami hoạt động từ những năm 80 của thế kỷ trước, do cựu Thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar đứng đầu, sau đó tạm lắng xuống trong thời Taliban cầm quyền năm 1996-2001, và lại nổi lên chống chính phủ sau khi chế độ Taliban bị lật đổ.

Năm 2003, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tố cáo Hekmatyar là khủng bố vì tham gia và hậu thuẫn các cuộc tấn công của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tàn quân Taliban.

Trong khi đó, phiến quân Taliban bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này đã tiến hành đàm phán với các quan chức Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định đây là tin đồn "sai sự thật và vô căn cứ."

Taliban đã bác bỏ phát biểu hôm 19/3 của cựu phái viên Liên hợp quốc tại Afghanistan Kai Eide với giới truyền thông rằng ông đã gặp các thủ lĩnh cấp cao Taliban và bí mật đàm phán về tiến trình hướng tới các thỏa thuận hòa bình.

Taliban cho rằng họ chưa bao giờ phát đi hay nhận được bất kỳ lời mời hoặc thông điệp nào về các cuộc hòa đàm. Taliban chỉ đàm phán với chính phủ của Tổng thống Karzai khi toàn bộ binh lính NATO và Mỹ rút khỏi nước này, như các điều kiện đặt ra trước đó của thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar.

Sáng cùng ngày, phiến quân Taliban lại tấn công một trạm cảnh sát ở tỉnh Kunduz ở miền Bắc Afghanistan, làm một cảnh sát bị thương. Tuần trước, lực lượng Taliban cũng tấn công làng Shah Kariz, thuộc tỉnh Helmand miền Nam Afghanistan làm bảy cảnh sát thiệt mạng và 18 người bị thương. Cảnh sát đã tiêu diệt ít nhất 40 tàn quân Taliban.

Chính phủ Afghanistan có kế hoạch kêu gọi tổ chức hội nghị hòa giả dân tộc vào cuối tháng 4 tới để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài chín năm nay ở nước này.

Theo một số nhà phân tích, ông Karzai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mang lại hòa bình cho đất nước và cân bằng quyền lợi của các nước láng giềng và các nước phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục