Chính phủ Ai Cập gia tăng nỗ lực để ngăn xung đột

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đã liên hệ với các lực lượng chính trị kêu gọi biểu tình trong ngày 30/11 và 1/12  để ngăn chặn bạo lực gia tăng.
Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Ahmed Gamal Eddin đã liên hệ với các lực lượng chính trị kêu gọi biểu tình trong ngày 30/11 và ngày 1/12.

Đây là một phần trong những nỗ lực của chính quyền để ngăn chặn bạo lực gia tăng sau một tuần diễn ra các cuộc biểu tình phản đối tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Mohamed Morsi.

Ông Eddin hy vọng thuyết phục các lực lượng trên tổ chức biểu tình ở một địa điểm ngoài Quảng trường Tahrir để tránh xung đột giữa phe ủng hộ và phe phản đối Tổng thống và giữ các cuộc biểu tình ở những địa điểm tách biệt.

Ông Eddin nhấn mạnh các cuộc biểu tình hòa bình sẽ được tôn trọng, nhưng cảnh sát sẽ không hạn chế bất kỳ nỗ lực nào để bảo vệ các cơ quan công quyền theo quy định của pháp luật.

Lực lượng an ninh đã triển khai thêm binh sĩ gần trung tâm thành phố và các tòa nhà quan trọng để bảo đảm an ninh trước các cuộc biểu tình.

Phe đối lập và các nhà hoạt động thế tục có kế hoạch tiếp tục các cuộc biểu tình chống lại tuyên bố hiến pháp của Tổng thống tại Quảng trường Tahrir vào ngày 30/11, trong khi Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng kêu gọi biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi tại Quảng trường này trong ngày 1/12.

Để tránh xảy ra đụng độ với phe đối lập, Tổ chức anh em Hồi giáo ngày 29/11 đã quyết định tổ chức diễu hành ủng hộ Tổng thống Morsi ở gần trường Đại học Cairo vào ngày 1/12 thay vì ở Quảng trường Tahrir.

Từ sau khi Tổng thống Morsi ban hành Tuyên bố Hiến pháp ngày 22/11, tại thủ đô Cairo liên tục diễn ra các cuộc biểu tình phản đối tuyên bố này. Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình đã làm ít nhất ba người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.

Trong khi đó, Hội đồng Lập hiến Ai Cập dự kiến hoàn tất thông qua dự thảo Hiến pháp mới trong ngày 30/11 và tiến hành trưng cầu ý dân về dự thảo này vào giữa tháng 12 tới, mở đường cho việc chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 vừa qua.

Phát biểu trên truyền hình tối 29/11, Tổng thống Morsi khẳng định việc ban hành tuyên bố hiến pháp là cần thiết để đáp ứng tình hình Ai Cập trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tuyên bố hiến pháp này "sẽ hết hiệu lực ngay khi người dân Ai Cập chấp thuận hiến pháp mới thông qua một cuộc trưng cầu ý dân."

Ông Morsi cũng bày tỏ hy vọng việc thông qua hiến pháp mới sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ai Cập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục