Chính phủ Ai Cập nỗ lực khuyến khích cử tri đi bầu cử

Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập có hình thức xử lý đối với những người không đi bầu cử và cũng sẽ không kéo dài thời gian bầu cử sang ngày thứ ba.
Chính phủ Ai Cập nỗ lực khuyến khích cử tri đi bầu cử ảnh 1Một cử tri bỏ phiếu tại Cairo. (Nguồn: Hoàng Chiến/Vietnam+)

Ngày 27/5, Ai Cập đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến khích cử tri cả nước đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử cuối cùng để tránh nguy cơ chỉ đạt tỷ lệ đi bầu thấp, đe dọa tính hợp pháp của chính quyền mới.

Phát biểu phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng lâm thời Ibrahim Mahlab cho biết hơn 6 triệu công chức nhà nước đã được nghỉ phép trong ngày 27/5 để thực hiện quyền công dân của mình.

Trong khi đó, Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập (PEC) cũng thông báo kéo dài thời gian bỏ phiếu đến 22 giờ 00 ngày 27/5, thêm một tiếng so với kế hoạch trước đây. Một thành viên của cơ quan này cho biết PEC sẽ có hình thức xử lý đối với những người không đi bầu cử theo luật định và cũng sẽ không kéo dài thời gian bầu cử sang ngày thứ ba. Theo Luật hình sự của Ai Cập, những cử tri không tham gia bầu cử có thể phải chịu phạt tới 500 bảng Ai Cập (tương đương 70 USD).

Lãnh đạo Hội đồng nhân quyền quốc gia Ai Cập (NCHR), ông Abdel-Ghaffar, cho biết cần phải có tối thiểu 25 triệu trên tổng số hơn 53,9 triệu cử tri tham gia bầu cử thì mới đảm bảo được tính hợp pháp của chính quyền mới. Ông Ghaffar cảnh báo rằng tỷ lệ cử tri đi bầu thấp sẽ tạo điều kiện cho các thế lực chống đối kích động người dân bác bỏ lộ trình chuyển tiếp chính trị hiện nay.

Trước thực trạng chỉ có rất ít cử tri đi bầu trong ngày bầu cử đầu tiên, nhóm vận động bầu cử của ứng cử viên Abdel Fattah el-Sisi, người được đông đảo dư luận dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, đã lên tiếng hối thúc người dân không chỉ tham gia bầu cử, mà còn hỗ trợ các cử tri khác. Ông el-Sisi kỳ vọng sẽ có 40 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Ứng viên Hamdeen Sabahi cũng kêu gọi các cử tri thanh niên đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng lá phiếu của họ là yếu tố quyết định vị tổng thống tương lai của Ai Cập.

Theo phản ánh của báo chí sở tại, tới trưa ngày 27/5, hàng loạt điểm bỏ phiếu tại các quận ở thủ đô Cairo và tỉnh Giza lân cận hầu như vắng tanh. Trong ngày bầu cử đầu tiên hôm 26/5, số lượng cử tri đi bầu tại tỉnh Nam Sinai cũng đạt tỷ lệ rất thấp.

Trong cuộc bầu cử tổng thống trước vào tháng 6/2012, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 51% với chiến thắng dành cho ứng cử viên Mohamed Morsi của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục