Chính phủ Ấn Độ bổ nhiệm Tham mưu trưởng Lục quân mới

Chính phủ Ấn Độ đã bổ nhiệm Trung tướng Dalbir Singh Suhag làm Tham mưu trưởng Lục quân mới, kế nhiệm Tướng Bikram Singh, người sẽ nghỉ hưu vào tháng Bảy tới.
Chính phủ Ấn Độ bổ nhiệm Tham mưu trưởng Lục quân mới ảnh 1Trung tướng Dalbir Singh Suhag, Tham mưu trưởng Lục quân mới của Ấn Độ. (Nguồn: Hindustan Times)

Ngày 13/5, Chính phủ Ấn Độ đã bổ nhiệm Trung tướng Dalbir Singh Suhag làm Tham mưu trưởng Lục quân mới, kế nhiệm Tướng Bikram Singh, người sẽ nghỉ hưu vào tháng Bảy tới.

Các nguồn tin cho biết việc bổ nhiệm này đã được thông qua trong cuộc họp nội các cuối cùng do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì ở thủ đô New Delhi.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đề cử Trung tướng Suhag, Phó Tham mưu trưởng Lục quân, vào vị trí đứng đầu Lục quân, sau khi được Ủy ban Bầu cử độc lập bật đèn xanh.

Thông thường tại Ấn Độ, Tham mưu trưởng Lục quân mới được bổ nhiệm vào thời điểm 2 đến 3 tháng trước khi người đương chức nghỉ hưu. Tuy nhiên, động thái này cùa chính phủ sắp mãn nhiệm do đảng Quốc đại đứng đầu đã vấp phải phản đối của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đối lập chính, cho rằng đây là nhiệm vụ của chính phủ kế nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục