Chính phủ Ấn Độ thành lập ủy ban chống tin tặc

Ấn Độ đã thành lập một ủy ban chống tin tặc, đồng thời nghiên cứu các mẫu chip riêng để tránh "lỗ hổng" thông tin.
Chính phủ Ấn Độ ngày 9/4 thông báo thành lập một ủy ban chống tin tặc từ nước ngoài tấn công các hệ thống máy tính ở nước này.

Ủy ban gồm các quan chức cấp cao Cục Tình báo đối ngoại (RAW), Bộ Nội vụ, Ban Thư ký của chính phủ và các chuyên gia Viện Nghiên cứu khoa học Ấn Độ ở Bangalore.

Nhiệm vụ của ủy ban này là soạn thảo các quy chế kiểm soát tất cả hệ thống thông tin liên lạc trong nước nhằm ngăn chặn tin tặc từ nước ngoài tấn công các máy chủ lưu giữ thông tin nhạy cảm.

Một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ cũng đã thông qua ngân sách 500 triệu rupee (11 triệu USD) cho việc nghiên cứu thiết kế các mẫu chip riêng của nước này.

Hiện hầu hết các thiết bị điện tử ở Ấn Độ đang sử dụng chip do nước ngoài sản xuất và có thể đây chính là một trong các “lỗ hổng” thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục