Chính phủ Anh “bơm” thêm 3,1 tỷ USD cho dịch vụ y tế

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne sẽ công bố kế hoạch “bơm” thêm 2 tỷ bảng (3,1 tỷ USD) cho Tổ chức Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) vào ngày 3/12.
Chính phủ Anh “bơm” thêm 3,1 tỷ USD cho dịch vụ y tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.nus.org.uk)

Theo tờ The Sunday Times, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne sẽ công bố kế hoạch “bơm” thêm 2 tỷ bảng (3,1 tỷ USD) cho Tổ chức Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) vào ngày 3/12.

Trong bản thông báo mùa Thu sẽ được trình lên Quốc hội trong ngày 3/12 ông Osborne sẽ đề cập tới khoản tiền trị giá 2 tỷ bảng các dịch vụ bệnh viện ở tuyến đầu và “giúp bịt lại” lỗ hổng về ngân sách của NHS.

Ông Osborne nêu rõ Anh muốn đi trước các nước khác trong việc chuẩn bị cho một xã hội nơi mọi người sống thọ hơn.

Ông Osborne cho biết khoản tiền 2 tỷ bảng trên nằm trong một kế hoạch kêu gọi “bơm" thêm 8 tỷ bảng mỗi năm của NHS nhằm đối phó với tình trạng lạm phát leo cao đến năm 2020.

Bộ trưởng Osborne khẳng định ông sẽ thực hiện cam kết trên bởi kinh tế Anh hiện nay tăng trưởng tốt và Chính phủ kiểm soát chặt chẽ tài chính, nên Chính phủ có thể hỗ trợ cho NHS đang gặp áp lực về ngân sách.

Ông Osborne sẽ thông báo chi tiết về khoản ngân sách tăng thêm cho NHS, trong khi Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt có bài phát biểu trong ngày 1/12 để giải thích về nguồn gốc của khoản ngân sách cấp thêm 2 tỷ bảng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục