Chính phủ Anh cho phép thuê lao động di cư sau khi rời EU

Để khắc phục tình trạng thiếu lao động, các chủ trang trại trồng rau quả của Anh sẽ được phép thuê nhân công là những người di cư từ các nước ngoài EU có thị thực tạm thời ở Anh.
Chính phủ Anh cho phép thuê lao động di cư sau khi rời EU ảnh 1(Nguồn: fginsight.com)

Chính phủ Anh ngày 6/9 cho biết các chủ trang trại trồng rau, quả của nước này sẽ được phép thuê nhân công là những người di cư từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), khi những người này được cấp thị thực tạm thời ở Anh.

Đây là giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu lao động trong những thời kỳ bận rộn khi Anh rời EU.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp Anh, vốn lâu nay phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhân công từ các nước EU, bởi hoạt động tự do đi lại của nguồn lao động này sẽ chấm dứt sau khi Anh rời EU.

Theo nhà chức trách Anh, kế hoạch thí điểm cấp thị thực tạm thời cho người di cư từ các nước bên ngoài EU sẽ được triển khai từ mùa Xuân năm 2019 cho tới hết tháng 12 năm 2020, theo đó 2.500 người lao động ở những quốc gia này sẽ được phép tới Anh trong thời gian tối đa là 6 tháng.

[Bộ Nông nghiệp Pháp cảnh báo ngư dân Anh về 'cuộc chiến sò điệp']

Theo Bộ trưởng Môi trường Anh Michael Gove, kế hoạch thí điểm nói trên sẽ giảm bớt sức ép về nhân công mà các chủ trang trại ở Anh phải đối mặt trong những thời kỳ bận rộn của năm.

Bộ Môi trường Anh sẽ đánh giá kết quả triển khai kế hoạch này khi nghiên cứu những giải pháp hiệu quả nhất để đáp ứng những nhu cầu dài hạn về lao động của những chủ trang trại trên sau khi Anh rời EU.

Những số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh cho thấy sản xuất lương thực là khu vực sản xuất lớn nhất của nước này, với doanh thu năm ngoái đạt 70 tỷ bảng Anh ( hơn 90 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục