Chính phủ Anh mở cửa với khu vực dịch vụ công

Kế hoạch mới của Chính phủ Anh cho phép người hoạt động trong khu vực tư nhân và các nhóm tình nguyện cung cấp dịch vụ công.
Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cho phép những người hoạt động trong khu vực tư nhân và các nhóm tình nguyện cung cấp dịch vụ công như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở trong tương lai.

Dự thảo mở cửa dịch vụ công này sẽ mở ra cơ hội hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công quốc gia, nhằm mở rộng sự lựa chọn nhà cung cấp cho những dịch vụ trọng yếu này.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết: "Dự thảo nhấn mạnh bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ công nào, không hạn chế từ quốc gia, khu vực tư nhân hay nhóm tình nguyện đều có thể tham gia, miễn là họ cung cấp những dịch vụ tốt nhất."

Các công ty tư nhân có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các tổ chức từ thiện để cung cấp những dịch vụ công, qua đó giúp giảm chi phí dịch vụ trong bối cảnh Anh đang trải qua giai đoạn "thắt lưng buộc bụng."

Theo ông Cameron, tổng chi tiêu công hiện nay của Anh đã tăng 57% trong giai đoạn năm 1997-2010. Ngay cả khi Anh không ngập chìm trong nợ nần, thì Chính phủ Anh cũng phải có trách nhiệm để hạn chế tình trạng này. Quan điểm rằng "chính phủ luôn đúng" đã lỗi thời và đây là thời điểm của tự do, mở cửa và gia tăng lựa chọn hơn trong lĩnh vực dịch vụ công.

Nếu dự thảo được chờ đợi từ lâu này trở thành hiện thực từ năm 2012, các công ty dịch vụ ngoại biên của Anh như Serco, Capita và Mitie có thể tận dụng các cơ hội để giành những hợp đồng béo bở, điều vốn là thách thức rất lớn trước đây. Chính phủ Anh cho biết họ sẽ tham vấn các nhà chức trách địa phương về khả năng mở cửa các ủy ban dịch vụ địa phương, giữ vai trò liên lạc khách hàng, lên kế hoạch, quản lý cơ sở và dịch vụ hậu cần.

Nhiều nhà phân tích cho rằng dự thảo này là nhân tố rất tích cực, đáp ứng kỳ vọng của khu vực tư nhân.

Chuyên gia David Brockton đánh giá: "Dự thảo đã đề ra khuôn khổ hiệu quả, cho phép tăng cường lựa chọn và nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực dịch vụ công. Khu vực tư nhân đã chứng minh khả năng hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với khu vực nhà nước trong nhiều lĩnh vực."

Về phần mình, các công đoàn lại lên tiếng chỉ trích dự thảo này và coi đó là "bình phong" cho việc tư nhân hóa.

Tổng thư ký Liên đoàn dịch vụ công và thương mại, Mark Serwotka cho rằng: "Do hoạt động trên tiêu chí lợi nhuận, khu vực tư nhân không bao giờ có thể điều hành dịch vụ vì lợi ích của tất cả các bên."

Theo kế hoạch, Chính phủ Anh sẽ tham vấn các bên liên quan và quá trình này sẽ kéo dài tới tháng 9 tới, trước khi đưa ra các thay đổi phù hợp vào tháng 11/2011./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục