Chính phủ Anh phải được Quốc hội phê chuẩn mới khởi động Brexit

Ngày 24/1, Tòa án Tối cao Anh phán quyết rằng Chính phủ Anh phải có được sự phê chuẩn của quốc hội trước khi khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit.
Chính phủ Anh phải được Quốc hội phê chuẩn mới khởi động Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/1, Tòa án Tối cao Anh phán quyết rằng Chính phủ Anh phải có được sự phê chuẩn của quốc hội trước khi khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit.

Đây có thể coi là sự thất bại của Thủ tướng Anh Theresa May. 

Chánh án Tòa án Tối cao Anh David Neuberger tuyên bố: "Hôm nay, với đa số ủng hộ là 8:3, Tòa án Tối cao phán quyết rằng Chính phủ (Anh) không thể kích hoạt Điều 50 (của Hiệp ước Lisbon 2007) mà không có một Đạo luật của Quốc hội cho phép làm điều đó."

Cũng theo ông Neuberger, Chính phủ Anh không có nghĩa vụ pháp lý tham vấn các cơ quan lập pháp ở Scotland, Bắc Ireland và Wales trước khi bắt đầu các cuộc thương lượng về Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục