Chính phủ Anh tiến gần hơn tới mục tiêu kiềm chế nợ công

Tình hình tài chính công của Anh tiếp tục cải thiện trong tháng 2, làm gia tăng khả nước này sẽ đạt được mục tiêu kiềm chế nợ công trong tài khóa 2014-2015.
Chính phủ Anh tiến gần hơn tới mục tiêu kiềm chế nợ công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: torange.us)

Tình hình tài chính công của Vương quốc Anh tiếp tục cải thiện đáng kể trong tháng Hai vừa qua và điều này làm gia tăng khả năng chính phủ liên minh do Đảng Bảo thủ lãnh đạo sẽ đạt được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2014-2015 trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử đang đến gần.

Theo số liệu chính thức của Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 20/3, nợ công của Chính phủ Anh trong tháng 2 năm nay là 6,9 tỷ bảng (khoảng 10,7 tỷ USD), giảm 3,5 tỷ bảng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong 11 tháng đầu tài khóa 2014-2015, nợ công của "Đảo quốc sương mù" là 81,8 tỷ bảng (126,8 tỷ USD), thấp hơn 8,8 tỷ bảng so với cùng kỳ tài khóa trước.

Các chuyên gia kinh tế nhận định với những bước cải thiện này, nhiều khả năng Chính phủ Anh sẽ đạt được mục tiêu kiềm chế nợ công ở mức 90,2 tỷ bảng (139,9 tỷ USD) trong tài khóa 2014-2015 (kết thúc ngày 31/3).

Đây là tin vui đối với Đảng Bảo thủ cầm quyền khi đảng này đang tích cực vận động cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, tổng mức nợ công của Vương quốc Anh là 1.468,5 tỷ bảng (2.276 tỷ USD), tương đương 79,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo ONS, tình hình tài chính công cải thiện trong tháng Hai chủ yếu do nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập tăng tới 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng nguồn thu từ thuế thu nhập là 4,2 tỷ bảng, nâng tổng mức thu từ loại thuế này trong tháng Một và tháng Hai lên 15 tỷ bảng, cao hơn 1,9 tỷ bảng so với cùng kỳ năm 2014.

Trong báo cáo ngân sách công bố hôm 18/3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cam kết sẽ nới lỏng chương trình cắt giảm chi tiêu công sớm một năm so với kế hoạch ban đầu nếu Đảng Bảo thủ tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tới.

Điều này cho thấy Vương quốc Anh sẽ phải tiếp tục thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" cho đến tài khóa 2018-2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục