Chính phủ Anh tiến hành cắt giảm loại thuế bị "ghét" nhất

Chính phủ Anh đã tiến hành cắt giảm thuế đất stamp duty đối với phần lớn người mua bất động sản kể từ ngày 4/12.
Chính phủ Anh tiến hành cắt giảm loại thuế bị "ghét" nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PA)

Chính phủ Anh đã tiến hành cắt giảm thuế đất stamp duty (tương tự như thuế trước bạ tài sản tại Việt Nam) đối với phần lớn người mua bất động sản kể từ ngày 4/12.

Đây là một trong những loại thuế bị "ghét" nhất tại Vương quốc Anh, được tính trên tổng tiền giao dịch nhà/đất và theo một thang cụ thể. Giá của bất động sản càng cao thì sẽ phải đóng nhiều thuế.

Theo cách tính mới, thuế đất stamp duty sẽ bắt đầu từ mức 2% đối với tài sản nhà đất trị giá từ 125.000 -250.000 bảng; áp thuế 5% đối với bất động sản có giá trị lên tới 925.000 bảng; 10% cho tài sản trị giá lên tới 1,5 triệu bảng và 12% đối với nhà đất giá trị cao hơn mức này.

Cơ quan phụ trách ngân sách Anh cho biết cách tính thuế đất stamp duty mới sẽ làm nguồn thu từ loại thuế này giảm 400 triệu bảng trong năm nay và 800 triệu bảng vào năm sau.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cũng cho biết Chính phủ Anh từ tháng 1/2015 sẽ giảm thuế phụ thu đánh vào lợi nhuận của các công ty dầu lửa từ 32% xuống còn 30%. Đây được coi như một động thái của chính phủ nhằm giúp các nhà sản xuất dầu mỏ đối phó với tình trạng giá dầu Brent trên thị trường thế giới giảm 55% trong vòng sáu tháng qua. Tuy nhiên, mức giảm thuế trên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các công ty dầu lửa Anh.

Ngành dầu khí Anh đóng góp lớn cho nền kinh tế nước này với hơn 450.000 lao động và 5 tỷ bảng (7,85 tỷ USD) tiền thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục