Chính phủ Anh tiếp nhận nhóm người tị nạn Syria đầu tiên

Khoảng vài trăm người Syria sẽ đến Anh theo chương trình Di cư những người dễ bị tổn thương (VPR) trong vòng ba năm tới.
Chính phủ Anh tiếp nhận nhóm người tị nạn Syria đầu tiên ảnh 1Người tị nạn Syria xếp hàng nhận thức ăn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ một chương trình của chính phủ Anh nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trong cuộc xung đột ở Syria, nhóm người tị nạn đầu tiên từ quốc gia Trung Đông này đã đặt chân đến Vương quốc Anh.

Bộ Nội vụ Anh cho biết khoảng vài trăm người Syria sẽ đến Anh theo chương trình Di cư những người dễ bị tổn thương (VPR) trong vòng ba năm tới. Mặc dù bộ này từ chối không cho biết nhóm đầu tiên có bao nhiêu người nhưng theo báo chí Anh thì có khoảng 10-20 người tị nạn Syria vừa được đưa đến nước này.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Syria cách đây ba năm, đã có khoảng 3.800 người Syria xin tị nạn tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, chính phủ Anh cho biết chương trình VPR tách biệt với hệ thống cấp quy chế tị nạn hiện nay, cũng như chương trình tương tự của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) với sự tham gia của nhiều quốc gia.

Quốc vụ khanh phụ trách nhập cư James Brokenshire tin tưởng rằng chương trình VPR sẽ tạo ra sự khác biệt thật sự đối với cuộc sống của những người Syria dễ bị tổn thương nhất bằng việc mang lại cho họ sự bảo vệ và hỗ trợ ở ngay tại nước Anh. Ông Brokenshire cũng nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này.

Cho đến nay, Vương quốc Anh đã viện trợ nhân đạo cho Syria với tổng số tiền lên tới 600 triệu bảng (khoảng 960 triệu USD), trở thành nước viện trợ lớn thứ hai sau Mỹ.

Bộ Nội vụ Anh cho biết chính quyền một số địa phương cũng đã đăng ký tham gia chương trình VPR. Những người tị nạn theo chương trình này sẽ có đầy đủ các quyền và phúc lợi của những người được cấp quy chế "bảo vệ nhân đạo," như tiếp cận các quỹ phúc lợi công và thị trường lao động và có thể được đoàn tụ gia đình.

Theo kế hoạch, nhóm người tị nạn thứ hai sẽ đến Vương quốc Anh vào tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục