Chính phủ Anh yêu cầu các công ty dược giảm giá thuốc

Từ 2014, bất cứ công ty dược phẩm nào của Anh có doanh thu trên 8 triệu USD/năm đều phải giảm 4% đối với những loại thuốc kê đơn.

Bộ Y tế Anh (DH) vừa công bố quy định mới nhất về giá thuốc, theo đó bất cứ công ty dược phẩm nào có doanh thu trên 5 triệu bảng (khoảng 8 triệu USD) một năm đều phải áp dụng mức giảm 4% đối với những loại thuốc được kê đơn kể từ năm 2014.

Tuy nhiên, quy định này đang vấp phải làn sóng phản đối từ ngành công nghiệp dược quan ngại rằng nó có thể đẩy các công ty nhỏ lâm vào tình cảnh khó khăn, phải cắt giảm việc làm và thu hẹp hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn nguồn tin Thời báo Tài chính ngày 25/11 cho biết, việc sửa đổi và bổ sung Chương trình Điều chỉnh Giá dược phẩm (PPRS) là nhằm giúp các hộ gia đình tiếp tục giảm chi phí, đồng thời khuyến khích nỗ lực ứng dụng các phác đồ điều trị mới, hiệu quả hơn.

Quy định giảm 4% giá thuốc không áp dụng đối với các loại vắcxin.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng giới chức y tế Anh cần tăng cường kiểm soát giá một số loại biệt dược và có biện pháp cứng rắn buộc các nhà sản xuất không chấp nhận tham gia PPRS phải giảm giá thuốc từ 15% trở lên.

Một số công ty dược hoạt động trên thị trường Anh đã đồng ý giảm giá các loại biệt dược được kê đơn cho bệnh nhân khám và điều trị theo dịch vụ bảo hiểm y tế quốc gia (NHS).

Trong năm tài khóa 2012-2013, ngân sách dành cho NHS là khoảng 108 tỷ bảng (175 tỷ USD).

Giới chức y tế Anh hy vọng rằng việc điều chỉnh PPRS sẽ giúp các bệnh nhân thuộc diện NHS có cơ hội tiếp cận với các loại thuốc đắt tiền và mới. Bởi hiện nay, các công ty dược thường áp mức giá khá cao đối với những loại thuốc mới để bù đắp chi phí thu hồi thuốc cũ từ thị trường.

Tuy nhiên, nhiều hãng dược phàn nàn rằng quyết định giảm giá thuốc sẽ khiến họ phải tiếp tục thu hẹp nguồn vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Sau khi Bộ Y tế công bố quy định mới, hãng Novartis của Thụy Sĩ đã tiến hành thảo luận với bộ phận nghiên cứu có trụ sở ở West Sussex về việc cắt giảm 371 việc làm.

Ít nhất hai công ty dược phẩm khác cũng có kế hoạch cắt giảm hàng trăm việc làm do quy định giảm giá thuốc.

Hiện giới chức y tế Anh đang chịu sức ép phải điều chỉnh kế hoạch giảm 4% giá thuốc. Đại diện ngành công nghiệp dược và Chính phủ Anh cũng đã tiến hành thảo luận để tìm tiếng nói chung trước khi PPRS mới chính thức được thông qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục