Chính phủ Australia đón Giáng sinh bằng Lệnh cấm đốt lửa

Sáng kiến “Chúc mừng Lệnh cấm đốt lửa” là nhằm nâng cao nhận thức của người dân Australia về bổn phận và nghĩa vụ không để xảy ra hỏa hoạn trong dịp lễ Giáng sinh.
Chính phủ Australia đón Giáng sinh bằng Lệnh cấm đốt lửa ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 23/12, Chính phủ Australia ra thông báo lời chúc Giáng sinh ở "Xứ sở chuột túi" năm nay sẽ chính thức được thay đổi từ “Chúc mừng Giáng sinh” thành “Chúc mừng Lệnh cấm đốt lửa.”

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết: “Lời chúc ‘Giáng sinh vui vẻ’ gợi lên hình ảnh những ống khói cổ kính nhỏ bé và những ngôi làng tuyết nhỏ nhắn xinh xắn… song chúng ta cần một lời chúc nhắc nhở về những trận hỏa hoạn và cháy rừng khủng khiếp.”

Ông nhấn mạnh sáng kiến “Chúc mừng Lệnh cấm đốt lửa” là nhằm nâng cao nhận thức của người dân Australia về bổn phận và nghĩa vụ không để xảy ra hỏa hoạn trong dịp lễ Giáng sinh.

Các nhóm bảo thủ và Thiên Chúa Giáo đều hoan nghênh sáng kiến này.

Nghị sỹ Fred Nile thuộc đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, bang New South Wales cho rằng sáng kiến trên của chính phủ là thận trọng nhưng cần thiết, đồng thời chúc tất cả những người dân Australia theo Thiên Chúa Giáo hạnh phúc với Lệnh cấm đốt lửa năm nay.

Người dân Australia trên cả nước đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh bằng cách dọn dẹp củi khô ở sân nhà mình và đảm bảo một nguồn nước thích hợp luôn có sẵn gần đó. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân trang trí đèn Giáng sinh hợp lý vì đây là một nguy cơ gây hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục