Chính phủ Ba Lan ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ trưởng Tài chính Ba Lan cho biết quốc gia này đang trong quá trình xây dựng các cơ sở để bảo đảm an ninh năng lượng.

Ngày 26/3, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Wlodzimierz Karpinski cho biết quốc gia này đang trong quá trình xây dựng các cơ sở để bảo đảm an ninh năng lượng.

Tuyên bố trên được ông Wlodzimierz Karpinski đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị năng lượng Ba Lan lần thứ hai tại thành phố Gdansk.

Ngành công nghiệp năng lượng của Ba Lan đang đổi thay diện mạo từng ngày với khả năng cung cấp và truyền tải điện năng tăng thêm tới 1.700MW (megawatt) kể từ năm 2007 đến nay. Ước tính, các tổ máy với công suất phát điện 5.000MW đang trong giai đoạn lắp đặt, có thể đáp ứng được 13% tổng nhu cầu tiêu thụ điện năng của người dân nước này.

Tới năm 2020, các khoản đầu tư cho sản xuất điện dự kiến là 10 tỷ USD, còn khoản tiền đầu tư cho cơ sở hạ tầng và những lĩnh vực khác của ngành công nghiệp năng lượng có thể đạt hơn 20 tỷ USD. Phần lớn các dự án năng lượng đó sẽ do các công ty quốc doanh thực hiện.

Từ 90km ban đầu "ra đời" trong giai đoạn 2004-2007, đến nay Ba Lan đã lắp đặt được tổng cộng 1.200km đường ống dẫn khí đốt. Theo ước tính, dự trữ khí đốt của nước này sẽ lên tới 2,2 tỷ m3 trong năm nay, cao hơn 1 tỷ m3 so với bảy năm trước đây.

Ngoài ra, cơ sở hóa lỏng khí thiên nhiên (LNG) tại Swinoujscie sẽ bắt đầu tiếp nhận các chuyến hàng khí hóa lỏng từ năm 2015. Đây cũng được coi là một dự án quan trọng đối với an ninh năng lượng của Ba Lan bởi nó sẽ góp phần đảm bảo 1/3 nhu cầu tiêu thụ khí trong nước.

Với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, gồm các giám đốc điều hành (CEO) và lãnh đạo hàng đầu của các công ty năng lượng, cùng các tổ chức tài chính lớn, Hội nghị năng lượng tại Gdansk tập trung vào chính sách năng lượng và đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng của Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục