Một gói chính sách hỗ trợ với số lượng đối tượng hưởng thụ lên tới gần 20 triệu người sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ khi triển khai trong thực tế, đặc biệt là đối với vấn đề trục lợi chính sách.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết gói hỗ trợ sẽ được cân đối phân bổ từ ngân sách Trung ương và địa phương nhưng tiền hỗ trợ phải rõ ràng, minh bạch, công khai, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Các chính sách, biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19 được báo cáo tại phiên họp này đã thể hiện rõ hơn nữa tinh thần “không ai bị bỏ ở lại phía sau” của Đảng, Nhà nước ta.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng; thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Đây được xem là hội nghị "Diên hồng” để khơi dậy quyết tâm, ý chí mạnh mẽ hơn cho 4 mặt trận nhằm ứng phó toàn diện với các tác động từ dịch COVID-19 với nhiều mục tiêu.