Chính phủ Belarus quyết định tẩy chay OSCE

Belarus quyết định không cho phép OSCE tiếp tục hoạt động tại nước này, sau khi OSCE chỉ trích cuộc bầu cử vừa qua ở Belarus.
Ngày 31/12, Chính phủ Belarus đã quyết định không cho phép Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiếp tục hoạt động tại nước này, sau khi OSCE chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Belarus, và chỉ trích vụ trấn áp của cảnh sát địa phương nhằm vào những người biểu tình đối lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Andrei Savinykh tuyên bố Belarus đã quyết định không cho phép Văn phòng OSCE tiếp tục duy trì hoạt động tại đây nữa, và quyết định này hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc gia.

Theo đó, chính phủ có thể thu hồi hoặc từ chối gia hạn giấy phép hoạt động cho các tổ chức nước ngoài trên lãnh thổ quốc gia, trong đó có OSCE.

Trước đó, OSCE đã đánh giá cuộc bầu cử tổng thống Belarus hôm 19/12 là "có sai phạm," đồng thời cáo buộc cảnh sát đã trấn áp những người biểu tình và các ứng cử viên đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục