Theo Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo, Chính phủ nước này đã thực hiện cam kết của mình khi mức thâm hụt ngân sách thấp hơn ngưỡng 2,3% GDP, mức mục tiêu mà Ủy ban châu Âu (EC) quy định cho năm 2014.
Dự thảo ngân sách này còn phải được Quốc hội Bỉ phê chuẩn để có thể đệ trình lên EC trước ngày 15/10 tới.
Theo dự thảo trên, Bỉ phải thực hiện nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm ngân sách ở mức 3 tỷ euro, trong đó giảm kinh phí cho các bộ và cơ quan nhà nước, tăng hàng loạt các loại thuế gồm cả thuế nhiên liệu sinh học.
Bên cạnh đó, Chính phủ Bỉ cũng dự trù gói biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá 260 triệu euro.
Số tiền trên trước tiên là để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách giảm thuế cho các doanh nghiệp này, cũng như phát triển hệ thống giáo dục và bồi dưỡng nghiệp vụ./.