Chính phủ Bulgaria từ chức sau cuộc biểu tình rầm rộ

Chính phủ Bulgaria đã từ chức sau các cuộc biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng và giá điện cao trên khắp đất nước.
Reuters/AFP đưa tin, ngày 20/2, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov cho biết chính phủ nước này đã từ chức sau các cuộc biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng và giá điện cao trên khắp đất nước, qua đó bổ sung vào danh sách dài các chính phủ ở châu Âu bị "chính sách chi tiêu khắc khổ" quật ngã.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Borisov cho hay: "Tôi sẽ không tham gia vào một chính phủ với cảnh sát dưới quyền đánh đập người dân... Chúng tôi có danh dự và lòng tự trọng. Nhân dân đưa chúng tôi lên nắm quyền và chúng tôi sẽ trao trả quyền lực lại cho họ."

Thủ tướng không nói về khả năng cuộc bầu cử quốc hội vẫn được tiến hành vào tháng Bảy theo kế hoạch hay không, đồng thời tuyên bố ông sẽ không tham gia vào chính phủ lâm thời.

[Bộ trưởng Tài chính Bulgaria đã nộp đơn từ chức]

Trước đó, ông Borisov từng cố kiềm chế làn sóng biểu tình bằng việc sa thải bộ trưởng tài chính, đồng thời cam kết giảm giá điện và trừng phạt các công ty do nước ngoài sở hữu. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đều thất bại và các cuộc biểu tình đã tiếp tục diễn ra trong ngày 19/2.

Bulgaria được xem là nước nghèo nhất trong Liên minh châu Âu, và tăng giá điện là một trong những biện pháp khắc khổ mà chính phủ cánh hữu thực thi nhằm cải thiện cán cân thu - chi ngân sách. Tuy nhiên, tiền điện chiếm một phần không nhỏ lương tháng của người dân, vì thế đã trở thành vấn đề nhạy cảm chính trị ở nước này./.
 
 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục