Chính phủ Campuchia chi gần 6 tỷ USD đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch

Trong số 23 dự án phát triển ngành điện vừa được Chính phủ Campuchia phê duyệt với tổng vốn đầu tư lên đến 5,79 tỷ USD có 12 dự án điện năng lượng mặt trời, 6 dự án điện gió.

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rottanak trao đổi với sinh viên RUPP tại diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rottanak trao đổi với sinh viên RUPP tại diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Chính phủ Hoàng gia Campuchia của Thủ tướng Hun Manet đang tập trung đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo định hướng phát triển bền vững, thể hiện qua nhóm dự án sản xuất điện giai đoạn 2024-2029 vừa được thông qua.

Chủ trương và định hướng phát triển năng lượng bền vững này được ông Keo Rottanak, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng tái khẳng định tại diễn đàn “Chính sách năng lượng Campuchia," diễn ra chiều 4/10 tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP).

Bộ trưởng Keo Rottanak cho biết trong số 23 dự án phát triển ngành điện vừa được Chính phủ Campuchia phê duyệt với tổng vốn đầu tư lên đến 5,79 tỷ USD, có 12 dự án điện năng lượng mặt trời, 6 dự án điện gió, 1 dự án điện năng lượng mặt trời kết hợp điện sinh khối, 1 dự án điện khí hóa lỏng (LNG), 1 dự án thủy điện và 2 dự án lưu trữ điện năng.

Trong số này, có 21 dự án sản xuất điện có tổng tổng công suất thiết kế 3.950 MW, chủ yếu là dự án phát triển năng lượng sạch.

Các dự án vừa phê duyệt giúp Campuchia đảm cung cấp đủ nguồn điện cho nhu cầu sử dụng điện năng ngày một tăng cao với mức giá phù hợp, đồng thời cho thấy nỗ lực của quốc gia Đông Nam Á này trong việc hướng tới mục tiêu đảm bảo 70% nguồn năng lượng sạch vào năm 2030.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Keo Rottanak khẳng định Campuchia nhất quán chủ trương ưu tiên phát triển năng lượng sạch và bảo vệ môi trường sinh thái, không phát triển thủy điện trên dòng chính của sông Mekong, cũng như không cấp phép mới cho các dự án phát triển điện than, cho dù đây vẫn là nguồn điện năng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.