Chính phủ Canada cam kết tiếp nhận người tị nạn thiểu số Iraq

Chính phủ Canada thông báo trong năm 2017 nước này sẽ tiếp nhận 1.200 người tị nạn Yazidi, một dân tộc thiểu số sống tại phía Bắc Iraq.
Chính phủ Canada cam kết tiếp nhận người tị nạn thiểu số Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Canada thông báo trong năm 2017 nước này sẽ tiếp nhận 1.200 người tị nạn Yazidi, một dân tộc thiểu số sống tại phía Bắc Iraq.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada Ahmed Hussen cho biết đây là những người may mắn thoát khỏi các cuộc thảm sát người Yazidi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi tổ chức này tấn công và chiếm đóng thành phố cổ Sinjar. Hiện có 400 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã đến Canada và trải qua quá trình kiểm tra y tế và an ninh nghiêm ngặt.

Đây là lần tiếp nhận người Yazidi đầu tiên của Canada sau khi Quốc hội nước này cách đây 3 tháng đồng ý cấp giấy phép cư trú cho 1.200 người Yazidi trong năm 2017 vì lý do nhân đạo, và chi ngân sách 21,3 triệu USD cho hoạt động này.

Hồi tháng 8/2014, phiến quân IS đã tiến hành các cuộc tấn công thảm sát vào các khu vực quanh thành phố cổ Sinjar, sát hại hàng nghìn người Yazidi vì họ không theo đạo Hồi và khiến gần 300.000 người phải tháo chạy lánh nạn trên khắp lãnh thổ Iraq và Syria. Khi tấn công làng Sinjar, IS buộc tất cả người Yazidi ở đây phải cải sang đạo Hồi. Những người đàn ông bị hành quyết tập thể, hơn 500 người Yazidi tại Sinjar đã bị IS thảm sát dã man chỉ trong một đợt tấn công năm 2014. Trong khi đó, trẻ em gái và phụ nữ bị IS bắt cóc, biến thành nô lệ tình dục và được mua bán công khai.

Theo các nhà hoạt động của Liên hợp quốc, hơn 6.500 phụ nữ và trẻ em đã bị IS bắt cóc làm nô lệ tình dục và bị ngược đãi nghiêm trọng. Tộc người Yazidi đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ trên chính mảnh đất quê hương của mình do sự thảm sát man rợ của IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục