Siết chặt các tiêu chuẩn

Chính phủ Canada siết chặt các tiêu chuẩn nhập cư

Canada siết chặt tiêu chuẩn nhập cư nước này để phù hợp hơn với các nhu cầu kinh tế và hạn chế tình trạng lạm dụng hệ thống nhập cư.
Chính phủ Canada đang thực hiện các biện pháp nhằm siết chặt tiêu chuẩn nhập cư nước này để phù hợp hơn với các nhu cầu kinh tế và hạn chế tình trạng lạm dụng hệ thống nhập cư.

Theo các số liệu sơ bộ của Chính phủ Canada, trong năm 2012, đã có 257.515 người được phép nhập cư vào quốc gia Bắc Mỹ này, tăng 3% so với mức 248.751 người của năm 2011.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Công dân và Di trú Canada Jason Kenney cho biết chính phủ đang siết chặt các yêu cầu ngôn ngữ đối với những người mới đến, đưa ra những hình phạt nặng đối với những người khai gian dối trong các tờ khai nhập cư và tập trung hơn vào những người xin nhập cư có các kỹ năng cần thiết trong thị trường lao động Canada.

Theo Bộ Công dân và Di trú Canada, mức nhập cư tổng thể năm 2013 được dự báo vẫn ổn định, với khoảng 240.000 đến 265.000 thẻ thường trú nhân sẽ được cấp.

Năm 2013 sẽ là năm thứ 7 liên tiếp mức nhập cư đạt cao như vậy và bảo đảm rằng Canada sẽ duy trì được vị trí là nước có mức nhập cư cao nhất trong nhóm bảy nước công nghiệp phát triển và Nga (G-8).

Trong một diễn biến có liên quan, kết quả một cuộc thăm dò công luận, do Diễn đàn nghiên cứu (FR) thực hiện và công bố ngày 10/3, cho thấy có tới 70% số người được hỏi ủng hộ việc hạn chế số lượng người nhập cư được phép vào Canada hàng năm. Sự ủng hộ hạn chế số người nhập cư là khá đều ở các tỉnh, cũng như các đảng phái chính trị với tỷ lệ từ 64-77%.

Cuộc thăm dò này cũng cho thấy khoảng 60% số người Canada được hỏi cho rằng những người nhập cư nên được giữ hai quốc tịch và 81% ủng hộ việc những người nhập cư được phép đưa vợ, chồng và con cái cùng đi.

Khi được hỏi về quốc tịch của những người được phép nhập cư, khoảng 49% số người được hỏi cho rằng Canada chỉ nên chấp nhận những người từ các nước có chung các giá trị, trong khi 43% ủng hộ việc chấp nhận người nhập cư từ tất cả các quốc gia trên thế giới.

Đa số những người được hỏi (khoảng 62%) cho rằng những người nhập cư vào Canada nên từ bỏ những giá trị văn hóa dân tộc của họ khi những giá trị này xung đột với những giá trị văn hóa Canada, nhất là những giá trị có liên quan đến sự bình đẳng giới.

FR đã tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 1.755 người dân Canada trên 18 tuổi trong hai ngày 6-7/3. Kết quả thăm dò của FR có sai số +/- 2%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục