Chính phủ Colombia ân xá cho 110 thành viên Lực lượng FARC

Khoảng 110 tay súng của FARC đã được ký lệnh khoan hồng và có khả năng 300 người khác cũng sẽ được ân xá trong những ngày tới, trước Năm mới 2017.
Chính phủ Colombia ân xá cho 110 thành viên Lực lượng FARC ảnh 1Các tay súng FARC tại một căn cứ ở Conejo, La Guajira, Colombia ngày 6/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thực hiện cam kết trong thỏa thuận hòa bình mới, ngày 14/12, Bộ tư pháp Colombia thông báo Chính phủ nước này đã ân xá cho hơn 110 thành viên Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Colombia Jorge Londoño cho biết khoảng 110 tay súng của FARC đã được ký lệnh khoan hồng và có khả năng 300 người khác cũng sẽ được ân xá trong những ngày tới trước Năm mới 2017.

Theo ông Londoño, hiện FARC có khoảng 5.700 tay súng và khoảng 4.500 thành viên khác đang bị bắt giam. Ông cũng khẳng định những tù nhân phạm tội chống lại loài người sẽ không được hưởng khoan hồng.

Cùng ngày, Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos cũng trình Quốc hội dự thảo Luật Ân xá dành cho những người tham gia vào cuộc nội chiến bao gồm cả những tay súng FARC cũng như cảnh sát và binh sĩ chính phủ, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao cho phép cơ quan lập pháp cơ chế thông qua tắt thỏa thuận hòa bình.

Theo Bộ Tư pháp, Luật Ân xá sẽ quy định những người từng phạm tội ác nghiêm trọng chấp thuận ra nhận tội trước một tòa án đặc biệt sẽ có khả năng không bị bắt giam và sẽ chịu những án phạt khác, tuy nhiên những ai không chịu ra trước tòa nhưng phạm tội sẽ bị phạt từ 8 tới 20 năm tù giam.

Đạo luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho quá trình giải giáp vũ khí của các thành viên FARC, với sự giám sát của các chuyên gia Liên hợp quốc trong vòng 150 ngày.

Trong một động thái liên quan khác, FARC đã khai trừ 5 Tư lệnh không ủng hộ tiến trình giải giáp vũ khí của nhóm này dựa trên thỏa thuận hòa bình với chính phủ quốc gia Nam Mỹ.

Tuyên bố của FARC cho hay quyết định này được đưa ra do các tư lệnh trên có các hành vi dẫn đến mâu thuẫn với đường lối chính trị-quân sự của FARC, đồng thời kêu gọi các binh lính dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của những thủ lĩnh trên quay trở lại hàng ngũ.

Ngày 24/11 vừa qua, Tổng thống Colombia Santos và thủ lĩnh của FARC Londoño đã ký một thỏa thuận hòa bình mới sau khi thỏa thuận đầu tiên bị bác bỏ trong một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào tháng 10 vừa qua.

Theo thỏa thuận mới này, trong vòng 5 tháng các quân lính của FARC sẽ phải giải giáp vũ khí và 7.000 tay súng của lực lượng này sẽ trở thành một đảng chính trị, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 52 năm tại Colombia khiến 220.000 người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục