Chính phủ Colombia cảnh báo ELN ngừng ngay hoạt động “khủng bố”

Trưởng đoàn hòa đàm Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo cảnh báo nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) phải ngừng ngay hoạt động “khủng bố,” hòng gây sức ép để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Chính phủ Colombia cảnh báo ELN ngừng ngay hoạt động “khủng bố” ảnh 1Trưởng đoàn hòa đàm Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo. (Nguồn: elpais.com.co)

Ngày 16/3, trưởng đoàn hòa đàm Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo cảnh báo nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) phải ngừng ngay hoạt động “khủng bố,” hòng gây sức ép để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. 

Trên tài khoản Twitter, ông Restrepo khẳng định Chính phủ sẽ không nhân nhượng hành động “khủng bố” của ELN bất chấp việc hai bên đang tiến hành hòa đàm.

Đây là phản ứng đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Juan Manuel Santos sau khi trong 2 tuần, các thành viên của ELN đã tấn công và phá hủy nhiều xe buýt của hãng vận tải Copetrán, để đòi tiền “bảo kê” tại bang Arauca ở miền Đông Bắc. Ngoài ra, ELN cũng tiến hành phá hoại đường ống dẫn dầu quốc gia.

Theo ông Restrepo, các vụ tấn công xảy ra liên tiếp, với mức thiệt hại lên tới 500.000 USD. ELN hiện đang gây sức ép để Chính phủ Colombia ra tuyên bố về một lệnh ngừng bắn song phương.

Chính phủ Colombia và ELN bắt đầu hòa đàm chính thức hôm 7/2 tại Ecuador nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 5 thập kỷ.

Mới đây, hai bên đã nhất trí về thỏa thuận đầu tiên liên quan chương trình nghị sự trong các vòng hòa đàm tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục