Chính phủ Colombia hối thúc nhóm phiến quân ELN thả con tin

Chính phủ Colombia hối thúc nhóm phiến quân ELN trả tự do cho cựu nghị sỹ Odín Sánchez, để có thể chính thức khởi động tiến trình hòa đàm tại Quito, Ecuador, như dự kiến vào ngày 10/1 tới.
Chính phủ Colombia hối thúc nhóm phiến quân ELN thả con tin ảnh 1 Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia với nhóm ELN, ông Juan Camilo Restrepo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/1, Chính phủ Colombia hối thúc nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) trả tự do cho cựu nghị sỹ Odín Sánchez, để có thể chính thức khởi động tiến trình hòa đàm tại Quito, Ecuador, như dự kiến vào ngày 10/1 tới.

Yêu cầu của Chính phủ Colombia được đưa ra một ngày sau khi ELN cho đăng tải một đoạn video cho thấy ông Sánchez, người bị bắt làm con tin từ đầu tháng Tư năm ngoái, còn sống.

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, ông Juan Camilo Restrepo, khẳng định việc ELN đưa ra bằng chứng về sự sống của ông Sánchez là tín hiệu tích cực, đồng thời khẳng định Chính phủ sẵn sàng trả tự do cho hai thành viên của ELN đang bị bắt giam như đã cam kết trước đó.

Chính phủ Colombia và ELN đã thỏa thuận khởi động đàm phán vào ngày 27/10 vừa qua tại thủ đô Quito, Ecuador. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Chính phủ Colombia hủy bỏ khi cho rằng ELN đã không thực hiện cam kết trả tự do cho ông Sánchez.

Ông Sánchez bị ELN bắt giữ sau khi ông này nộp mình thay cho em trai là cựu Thống đốc bang Chocó Patrocinio Sánchez bị bắt cóc từ năm 2013 và ốm nặng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.