Chính phủ Colombia thu giữ khối lượng lớn thuốc nổ của ELN

Việc thu giữ khối lượng lớn thuốc nổ của ELN diễn ra chỉ ít ngày sau khi tổ chức này bày tỏ thiện chí hiếm hoi với Chính phủ khi tự nguyện thả 2 sỹ quan quân đội bị bắt trong một cuộc tấn công.
Chính phủ Colombia thu giữ khối lượng lớn thuốc nổ của ELN ảnh 1Các tay súng ELN. (Nguồn: Colombia-politics.com)

Ngày 21/11, lực lượng quân đội Colombia đã tịch thu gần 1 tấn thuốc nổ của Quân đội giải phóng dân tộc (ELN) tại bang Nariño, gần biên giới với Ecuador.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ và lực lượng nổi dậy lớn thứ hai ở quốc gia Nam Mỹ này đang có ý định tổ chức hòa đàm.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Colombia cho biết số thuốc nổ nói trên được lên kế hoạch sử dụng để tấn công binh sỹ Chính phủ và hệ thống đường ống dẫn dầu quốc gia Trasandino dài 305 km. Hệ thống này là mục tiêu tấn công thường xuyên của ELN.

Việc thu giữ khối lượng lớn thuốc nổ của ELN diễn ra chỉ ít ngày sau khi tổ chức này bày tỏ thiện chí hiếm hoi với Chính phủ khi tự nguyện thả 2 sỹ quan quân đội bị bắt trong một cuộc tấn công cách đây 4 tuần tại bang Arauca khiến 12 binh sỹ chính phủ thiệt mạng.

Được thành lập năm 1964, ELN là nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Colombia, sau nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), và hiện có khoảng 3.000 thành viên.

Tương tự lộ trình đang được thực hiện với FARC, Chính phủ Colombia đã tiến hành các cuộc hòa đàm sơ bộ với ELN song vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển như đang đạt được với FARC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.