Chính phủ Colombia tiếp xúc với nhóm du kích ELN

Colombia bắt đầu cuộc tiếp xúc đầu tiên với nhóm du kích Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), tiến tới khởi động đàm phán chính thức.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 8/8 thông báo chính phủ nước này đã bắt đầu những cuộc tiếp xúc đầu tiên với nhóm du kích Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), tiến tới khởi động các cuộc đàm phán chính thức nhằm đem lại hòa bình cho quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Caracol, nhà lãnh đạo Colombia bày tỏ hy vọng cuộc hòa đàm sẽ sớm bắt đầu và tiến triển nhanh hơn so với các cuộc thương thuyết được tiến hành từ tháng 11/2012 tại Cuba giữa chính phủ với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Nguồn tin gần gũi với các cuộc hòa đàm này cho biết trong trường hợp chính phủ Colombia và ELN đạt được thỏa thuận về khởi động đàm phán, Brazil có thể trở thành nước đóng vai trò trung gian.

Trước đó, ngày 5/8, ELN tái khẳng định sẵn sàng khởi động thương lượng với chính phủ và trả tự do cho chuyên gia địa chất người Canada Jernoc Wobert bị nhóm này bắt giữ từ đầu năm nay. Đây là điều kiện do chính phủ đưa ra để bắt đầu thương thảo.

ELN là nhóm du kích lớn thứ hai tại Colombia, sau FARC. Theo số liệu của chính phủ, ELN có khoảng 1.500 tay súng. Mới đây FARC tuyên bố sẵn sàng giúp chính phủ và ELN khởi động đàm phán.

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Tổng thống Santos bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ của ông, kết thúc vào tháng 8/2014, chính phủ sẽ ký thỏa thuận hòa bình với FARC. Theo ông, một thỏa thuận hòa bình với lực lượng vũ trang cánh tả này chỉ có thể đạt được vào thời điểm hiện tại hoặc không bao giờ. Ông cũng không loại trừ khả năng gặp người đứng đầu FARC - Tư lệnh Timoleón Jimenez, nếu cuộc gặp là "tuyệt đối cần thiết" để đạt được hòa bình.

Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu đối thoại tại thủ đô Havana của Cuba từ tháng 11 năm ngoái nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua khiến ít nhất 220.000 người thiệt mạng, 25.000 người mất tích và 4,7 triệu người phải rời bỏ nơi sinh sống./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục