Chính phủ Colombia tố cáo phiến quân ELN bắt cóc 8 con tin

Chính phủ Colombia tố cáo nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã bắt tám con tin tại bang Choco và thông báo sẽ tiến hành chiến dịch giải cứu các nạn nhân.
Chính phủ Colombia tố cáo phiến quân ELN bắt cóc 8 con tin ảnh 1Tám con tin bị bắt tại bang Choco. (Nguồn: BBC)

Ngày 8/5, Chính phủ Colombia tố cáo nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã bắt tám con tin tại bang Choco và thông báo sẽ tiến hành chiến dịch giải cứu các nạn nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết ngày 7/5, những kẻ có vũ khí đã bắt các con tin nói trên lên một chiếc thuyền và đưa vào rừng. Ông bày tỏ hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm giải thoát cho các nạn nhân.

[Colombia yêu cầu nhóm ELN chấm dứt việc bắt cóc con tin]

Vụ bắt cóc xảy ra chỉ một tuần trước khi đại diện Chính phủ Colombia và ELN chuẩn bị hòa đàm vòng 2 tại Ecuador. Đối thoại hòa bình giữa Chính phủ Colombia và ELN diễn ra trong lúc hai bên vẫn tiếp tục xung đột.

ELN không ngừng tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng dầu khí, trong khi quân đội chính phủ tiếp tục truy quét các tay súng của nhóm phiến quân vũ trang lớn thứ hai tại nước Nam Mỹ này, sau Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục