Chính phủ Colombia và FARC nối lại đối thoại sau 1 tháng tạm hoãn

Chính phủ Colombia và FARC đã quay lại bàn đàm phán nhằm thảo luận các bước tiếp theo giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ qua.
Chính phủ Colombia và FARC nối lại đối thoại sau 1 tháng tạm hoãn ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia Rodolfo Benitez (phải) và thủ lĩnh FARC Ivan Marquez (trái) trong một cuộc họp báo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau hơn một tháng tạm hoãn, chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã quay lại bàn đàm phán nhằm thảo luận các bước tiếp theo giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô La Habana của Cuba, các quan chức Colombia cho hay trước khi bước vào thảo luận nội dung tiếp theo liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân, hai bên sẽ cùng thảo luận một số vấn đề còn tồn đọng trong một hoặc hai cuộc gặp nữa.

Một thành viên của phái đoàn đại diện FARC Andres Paris cho hay cuộc họp này không phải là vòng đàm phán mới, mà chỉ là cơ hội để hai phía thỏa thuận một vài vấn đề.

Bên cạnh nội dung bồi thường cho nạn nhân trong các cuộc xung đột, chính phủ Colombia và FARC còn 2 hai vấn đề cần thảo luận liên quan đến việc FARC giải giáp vũ khí và tiến hành trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Trước đó, hai bên đã đạt được đồng thuận về 3 nội dung, gồm chính sách nông thôn, sự tham gia của FARC vào đời sống chính trị đất nước với tư cách một chính đảng đối lập và hoạt động chống buôn bán ma túy.

Được khởi động tại thủ đô La Habana của Cuba từ tháng 11/2012, đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và FARC được đánh giá là thước đo tín nhiệm đối với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos.

Theo giới phân tích, những kết quả hai bên đạt được đã góp phần giúp vị chính khách này tái đắc cử trong cuộc bầu cử vòng hai hồi tháng 6 vừa qua. Song song với FARC, chính phủ Colombia cũng đã khởi động các cuộc hòa đàm tương tự với Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), nhóm vũ trang lớn thứ hai tại Colombia (sau FARC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục