Chính phủ Colombia và FARC thảo luận về việc nối lại đàm phán

Ngày 2/12, Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã có cuộc gặp kín tại thủ đô La Habana (Cuba) nhằm chuẩn bị cho việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.
Chính phủ Colombia và FARC thảo luận về việc nối lại đàm phán ảnh 1Tướng Ruben Dario Alzate cùng gia đình. (Nguồn: EPA)

Ngày 2/12, phái đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã có cuộc gặp kín tại thủ đô La Habana (Cuba) nhằm chuẩn bị cho việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình sau khi FARC trả tự do cho Tướng Ruben Dario Alzate hôm 30/11 vừa qua.

Trong cuộc gặp kéo dài 4 giờ, phái đoàn hai bên đã thảo luận về cách thức để đàm phán hòa bình đi theo đúng hướng.

Theo một nguồn thạo tin, cuộc gặp diễn ra trong không khí "nghiêm túc và tôn trọng" lẫn nhau, nhưng hai bên vẫn còn một số vấn đề mâu thuẫn. Dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 3/12.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các các nhà thương thuyết của Chính phủ Colombia và FARC sau khi Tổng thống Juan Manuel Santos đình chỉ các cuộc hòa đàm nhằm phản ứng trước việc FARC bắt giữ Tướng Alzate cùng hai người đồng hành hôm 16/11 vừa qua.

Một ngày sau khi được thả tự do, Tướng Alzate đã đệ đơn từ chức, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc vì đã vi phạm các quy định an ninh của quân đội khi mặc thường phục đi lại trong khu vực nơi FARC chiếm đóng mà không mang theo lính hộ tống.

Chính phủ Colombia coi việc bắt giữ ông Alzate là một vụ bắt cóc, còn FARC khẳng định ông Alzate là một tù binh chiến tranh bị bắt giữ tại khu vực chiến sự.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC được khởi động ở thủ đô La Habana của Cuba từ tháng 11/2012 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 50 năm qua, khiến gần 230.000 người thiệt mạng và 5,3 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Đến nay, hai bên đã đạt được đồng thuận về 3 vấn đề trọng yếu, gồm chính sách phát triển nông thôn, kiểm soát ma túy và sự tham gia của FARC trên chính trường sau khi ký thỏa thuận hòa bình.

Hiện còn hai nội dung cần thảo luận là giải giáp FARC và cơ chế hợp thức hóa thỏa thuận hòa bình nếu được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục