Chính phủ Colombia và FARC tiến gần tới thỏa thuận ngừng bắn

FARC đã đưa ra đề xuất về tiến trình giải giáp vũ khí, vấn đề mấu chốt để tiến tới việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh tại Colombia và tổ chức vũ trang này đang chờ câu trả lời của Chính phủ.
Chính phủ Colombia và FARC tiến gần tới thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Humberto de la Calle (trái) đại diện của FARC Ivan Marquez (phải) tại cuộc họp báo ở La Habana ngày 19/1. (AFP/TTXVN)

Ngày 5/3, ông Carlos Antonio Lozada, đại diện Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đang tham gia hòa đàm với Chính phủ nước này, khẳng định hai bên đang tiến tới “rất gần” thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Theo ông Lozada, FARC đã đưa ra đề xuất về tiến trình giải giáp vũ khí, vấn đề mấu chốt để tiến tới việc chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh tại Colombia và tổ chức vũ trang này đang chờ câu trả lời của Chính phủ.

Tuyên bố của ông Lozada lại làm dấy lên hy vọng về khả năng Chính phủ Colombia và FARC sớm đạt được thỏa thuận hòa bình.

Hôm 2/3, FARC đã đề cập tới khả năng không thể hoàn tất việc ký kết hòa bình với Chính phủ trước ngày 23/3 tới, như đã thỏa thuận hồi tháng 9/2015.

FARC, nhóm vũ trang lớn nhất tại Colombia với khoảng 7.000 tay súng vào thời điểm hiện tại, bắt đầu tiến trình đàm phán với Chính phủ Colombia từ cuối năm 2012 nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài 50 hơn năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục