Chính phủ Canada vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ của Thủ tướng Trudeau vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Với 211 phiếu thuận và 121 phiếu chống, Hạ viện Canada đã ủng hộ việc thông qua đề xuất ngân sách được chính phủ đưa ra tháng Tư năm nay, gồm kế hoạch chi tiêu trị giá 101,4 tỷ CAD trong 3 năm.
Chính phủ của Thủ tướng Trudeau vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Toronto Star)

Ngày 23/6, Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan tới dự thảo ngân sách, qua đó loại trừ khả năng diễn ra các cuộc bầu cử sớm vào mùa Hè này.

Với 211 phiếu thuận và 121 phiếu chống, Hạ viện Canada đã bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua đề xuất ngân sách được chính phủ đưa ra tháng Tư năm nay, gồm kế hoạch chi tiêu trị giá 101,4 tỷ CAD (82,4 tỷ USD) trong vòng 3 năm.

Nhà lãnh đạo Canada vượt qua cuộc bỏ phiếu này nhờ sự ủng hộ của 3 đảng nhỏ hơn trong Hạ viện.

Ngân sách tài khóa 2021-2022, bắt đầu từ ngày 1/4, cần phải được Thượng viện phê chuẩn, dự kiến vào ngày 25/6 tới.

[Thủ tướng Canada 'bật đèn xanh' khả năng sớm mở lại biên giới]

Trong dự thảo ngân sách nói trên, đáng chú ý có danh mục đầu tư 30 tỷ CAD (gần 24,4 tỷ USD) để thiết lập mạng lưới trường mẫu giáo công chất lượng cao và chi phí thấp nhằm tạo điều kiện cho các bà mẹ yên tâm gửi con đi làm.

Ngoài ra, Chính phủ Canada dự chi 17,6 tỷ CAD (14,3 tỷ USD) cho các sáng kiến xanh, bao gồm giúp các công ty giảm phát thải carbon và hỗ trợ các dự án phát triển giao thông công cộng tại các thành phố lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục