Chính phủ Cuba điều chỉnh chính sách nông nghiệp

Cuba điều chỉnh một số chính sách liên quan tới việc kinh doanh sản phẩm và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nguyên vật liệu.
Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình cập nhật mô hình kinh tế của đất nước, Chính phủ Cuba thông báo sẽ triển khai một số điều chỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan tới việc kinh doanh sản phẩm và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nguyên vật liệu.

Thông báo đăng tải trên báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, số ra ngày 3/6 cho biết quyết định trên được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng cuối tuần qua nhằm đánh giá kết quả quá trình triển khai các biện pháp thúc đẩy sản xuất, cũng như tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murillo khẳng định các biện pháp mới sẽ tập trung tạo sự bình đẳng cho tất cả những người sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động và nâng cao tính hiệu quả.

Ông thừa nhận cần phải cấp thiết khắc phục những hạn chế đang làm ảnh hưởng tới những kết quả kinh tế của đất nước.

Các biện pháp mới tập trung chủ yếu vào điều chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất nông nghiệp thực phẩm, cây giống, cây trồng đặc biệt, các nông trại chăn nuôi gia súc…

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với nhà nước, tất cả các cơ sở sản xuất đều được phép bán tự do các sản phẩm của mình cho mọi đối tượng và tùy thuộc vào nhu cầu thực tế.

Những điều chỉnh mới cũng bao gồm cả việc mở rộng kinh doanh vật tư, thiết bị và dịch vụ chuyên dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm mục tiêu khắc phục những yếu kém của phương thức phân phối nguồn nguyên vật liệu đang được áp dụng cho đến thời điểm hiện nay.

Các đối tượng có nhu cầu về nguyên vật liệu sẽ tiếp cận trực tiếp với thị trường bán sỉ và bán lẻ theo nhu cầu thực tế và phải mua với giá không được bao cấp như trước đây.

Biện pháp mới này sẽ được đưa vào áp dụng thử nghiệm từ năm 2014 tại huyện đảo Thanh niên trong một thời gian để đánh giá tính khả thi cũng như giúp cho nhà nước có được cái nhìn thực tế để áp dụng các biện pháp ổn định giá trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi trên cả nước.

Trong những năm qua, Chính phủ Cuba liên tiếp đưa ra các biện pháp điều chỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, được đây coi là một trong những mục tiêu chiến lược của quốc đảo này.

Nhiều năm qua, Cuba thường xuyên phải nhập khẩu khoảng 80% khối lượng lương thực với khoản chi phí lên tới gần 2 tỷ USD/năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục