Chính phủ Cuba lên án thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 20/5, Chính phủ Cuba ra thông cáo lên án thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump “chúc mừng cộng đồng kiều dân Cuba tại Mỹ và nhân dân Cuba nhân kỷ niệm Ngày Độc lập” 20/5/1902.
Chính phủ Cuba lên án thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, Chính phủ Cuba ra thông cáo lên án thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump “chúc mừng cộng đồng kiều dân Cuba tại Mỹ và nhân dân Cuba nhân kỷ niệm Ngày Độc lập” 20/5/1902.

Trong thông điệp do Nhà Trắng công bố, ông Trump khẳng định “nhân dân Cuba xứng đáng có một chính phủ bảo vệ một cách hòa bình những giá trị dân chủ, những tự do kinh tế, những tự do tôn giáo và nhân quyền. Và chính quyền của tôi cam kết hướng tới tầm nhìn đó.”

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi “những người (Cuba) yêu nước như Jose Marti, người đã chứng minh rằng sự chuyên quyền tàn bạo không thể dập tắt ngọn lửa tự do trong trái tim những người Cuba và cho rằng sự truy đuổi bất công không thể xóa bỏ giấc mơ của những người Cuba về một cuộc sống tự do không áp bức cho con cháu họ.”

[Mỹ từ chối cấp thị thực cho nhóm sinh viên Cuba tới Mỹ dự thi]

Trong thông điệp phản đối được đọc trên truyền hình toàn quốc, Chính phủ Cuba đánh giá thông điệp trên là “trái khoáy” và “lố bịch” của một vị tổng thống “được tư vấn tồi” và nằm trong số những “tuyên bố mâu thuẫn và thô thiển của nhà tài phiệt trở thành tổng thống trong những đề tài chính trị, cả trong và ngoài nước.”

La Habana nhấn mạnh, người dân Cuba ý thức rất rõ rằng 20/5/1902 chính là ngày bắt đầu của “giai đoạn thuộc địa kiểu mới của Mỹ (trong lịch sử Cuba) kéo dài tới ngày 1/1/1959 khi Cách mạng thành công.”

Thông cáo của Chính phủ Cuba còn cho rằng “ông Trump cũng không biết rằng Jose Marti của chúng ta, người mà ông cả gan đề cập, chính là người chống đế quốc mạnh mẽ nhất trong số tất cả những người Cuba”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục