"Chính phủ đánh giá cao đóng góp của đạo Cơ đốc"

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Chính phủ luôn đánh giá cao những đóng góp của Cơ đốc giáo Việt Nam với đất nước.
Chiều 17/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi các thành viên trong đoàn và khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đánh giá cao những đóng góp của chức sắc, tín đồ tôn giáo trong cả nước nói chung và mục sư, tín đồ Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam nói riêng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thời gian qua đã hoạt động ổn định, nền nếp, tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng dân tộc. Chức sắc, tín đồ của Hội cũng đã cùng với nhân dân cả nước tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới, tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo.

Phó Thủ tướng khẳng định quan điểm thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và mong muốn các mục sư Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, động viên tín đồ tích cực đóng góp, tham gia lao động sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đại diện Ban Trị sự Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam bày tỏ lòng tri ân tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội trong thời gian qua; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng tình đoàn kết trong tín đồ, vận động tín đồ tuân thủ việc đạo, phụng sự việc đời, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiện nay, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam có hơn 31.000 tín đồ, với 48 mục sư, 168 truyền đạo, 5 nhà thờ, 83 nhà nguyện, 200 điểm nhóm hoạt động ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục