Chính phủ Đức điều tra cấp độ cực hữu trong lực lượng vũ trang

Chính phủ Đức ngày 3/5 cho biết đang điều tra cấp độ cực hữu trong lực lượng quân đội nước này sau vụ một sỹ quan bị bắt vì tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố.
Chính phủ Đức điều tra cấp độ cực hữu trong lực lượng vũ trang ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (thứ 2, trái) thăm một trung tâm huấn luyện nhảy dù ở Altenstadt, nam Đức ngày 3/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chính phủ Đức ngày 3/5 cho biết đang điều tra cấp độ cực hữu trong lực lượng quân đội nước này sau vụ một sỹ quan bị bắt vì tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức xác nhận đối tượng từng viết một luận án ở trường đại học với các luận điểm cực đoan hồi năm 2014 song chỉ bị nhận cảnh cáo. Quan chức này thừa nhận quyết định như vậy là một "sai lầm."

Theo cơ quan công tố Đức, Franco A. - đối tượng bị bắt giữ hồi tuần trước là một trung úy quân đội, 28 tuổi, từng giả mạo giấy tờ để đăng ký là người tị nạn Syria vào tháng 1/2016.

Đối tượng này cũng được xác nhận có quan điểm cực đoan trong suốt thời gian dài và có thể là thành viên trong một nhóm cực đoan nhỏ.

Tuy nhiên, giới chức chỉ lưu ý đối tượng này sau khi y bị cảnh sát Áo bắt tại sân bay Vienna hồi tháng 2/2017 vì mang theo một khẩu súng ngắn nạp đầy đạn.

Người này còn bị cáo buộc đánh cắp đạn dược dành cho bắn tập của quân đội liên bang. Theo tờ Tấm gương hàng ngày (Taggesspiegel), Franco A. có một danh sách 5 mục tiêu tấn công, trong đó có cựu Tổng thống Đức Joachim Gauck và một số thành viên nội các.

Theo các thông tin mới nhất, Viện Công tố liên bang Đức đã tiến hành điều tra vụ việc trên. Ngoài Franco A., một đồng phạm 24 tuổi hiện cũng đang bị giam giữ phục vụ điều tra.

Liên quan vụ bắt giữ, Thủ tướng Đức Angela Merkel​ tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen trong nỗ lực làm sáng tỏ các thông tin liên quan vụ việc.

Bà von der Leyen trước đó đã hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến trong tuần này để đến doanh trại ở Illkirch, nơi đối tượng trên phiên chế trong một lữ đoàn chung của quân đội Pháp-Đức.

Vụ bắt giữ trên đã khiến căng thẳng gia tăng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đức và quân đội nước này khi bà chỉ trích thái độ và vấn đề lãnh đạo của quân đội.

Trong khi đó, giới chức quân đội chỉ trích bà quy chụp và trốn tránh trách nhiệm cá nhân sau hơn 3 năm nắm giữ cương vị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục