Chính phủ Đức dọn đường cho thỏa thuận EU-Ukraine

Nội các Đức đã thông qua các kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc hợp tác chính trị chặt chẽ hơn với Ukraine.

Theo Reuters, một nguồn tin chính phủ Đức cho biết nội các nước này đã thông qua các kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc hợp tác chính trị chặt chẽ hơn với Ukraine.

Việc hợp tác này mở đường cho Thủ tướng Angela Merkel ký một phần cái gọi là thỏa thuận liên kết tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tuần này.

Liên minh 28 nước thành viên này dự kiến sẽ ký một thỏa thuận thương mại có ảnh hưởng sâu rộng hơn với Ukraine trong thời gian tới.

Việc ký thỏa thuận liên kết trên được EU chia làm hai phần xét trên phương diện kinh tế và thương mại sau cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào tháng Năm.

Trước đó, trong thông báo chính thức vừa công bố ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với hàng loạt quan chức và chính trị gia châu Âu, đứng đầu danh sách này là Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Herman Van Rompuy.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Từ thời điểm này đã xuất hiện một danh sách trừng phạt mới - những người từ châu Âu không được phép đến Nga. Đứng đầu danh sách này chính là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục