Chính phủ Đức kiên quyết chống tư tưởng cực hữu, bài ngoại

Chính phủ Đức đã công bố những bước đi nhằm hướng tới việc siết chặt việc hỗ trợ tài chính dành cho đảng cực hữu Quốc gia Dân chủ, sau khi một nỗ lực cấm đảng bài ngoại này hoạt động thất bại.
Chính phủ Đức kiên quyết chống tư tưởng cực hữu, bài ngoại ảnh 1Cảnh sát Đức triển khai để trấn áp những người biểu tình quá khích theo chủ nghĩa bài ngoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, Chính phủ Đức đã công bố những bước đi nhằm hướng tới việc siết chặt việc hỗ trợ tài chính dành cho đảng cực hữu Quốc gia Dân chủ (NPD), sau khi một nỗ lực cấm đảng bài ngoại này hoạt động thất bại.

Đây là một đòn giáng mới vào NPD trong thời điểm cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang Đức đang đến gần (ngày 24/9 tới).

Trước đó, hồi tháng Một vừa qua, Tòa án Tối cao Đức đã bác bỏ quyết định của Thượng viện nước này (tức Hội đồng Liên bang) trong việc cấm NPD hoạt động.

Lý giải cho phán quyết trên, tòa cho rằng mặc dù NPD có tư tưởng tương tự Đức Quốc xã, song đảng này hiện vẫn quá nhỏ để có thể gây nguy hiểm cho xã hội Đức.

Thành lập vào năm 1964 và hiện có khoảng 6.000 thành viên, NPD mang tư tưởng bài ngoại với khẩu hiệu "Nước Đức dành cho người Đức"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục